Đội đua của Armstrong gặp rắc rối

28/07/2010 12:00 GMT+7

Đội Radio Shack của tay đua 7 lần vô địch Tour de France, Lance Armstrong đang đứng trước án phạt của ICU (Hiệp hội xe đạp quốc tế) vì đã làm trì hoãn 20 phút khởi hành của chặng cuối Tour de France vừa qua (Radio Shack cũng là đội vô địch đồng đội).

Armstrong với chiếc áo số 28 ủng hộ Quỹ ung thư Livestrong - Ảnh: AFP

Đội Radio Shack của tay đua 7 lần vô địch Tour de France, Lance Armstrong đang đứng trước án phạt của ICU (Hiệp hội xe đạp quốc tế) vì đã làm trì hoãn 20 phút khởi hành của chặng cuối Tour de France vừa qua (Radio Shack cũng là đội vô địch đồng đội).

Cuộc đua khởi hành chậm 20 phút do các cua-rơ của đội này thay trang phục màu đen, nhằm ủng hộ Quỹ ung thư Livestrong. Riêng Armstrong mặc chiếc áo số 28, tượng trưng cho con số 28 triệu người mắc căn bệnh hiểm nghèo này. Sự chậm trễ này đã làm ảnh hưởng đến việc truyền hình và đó là lý do UCI muốn đưa ra án phạt dành cho đội vô địch này. Người phát ngôn của UCI nói: “Hành động của Radio Shack đã vi phạm thời gian trong luật. Bất cứ hình phạt nào dành cho đội cũng sẽ được sung vào quỹ ung thư Thụy Sỹ”.

Trong khi đó, giám đốc của Radio Shack, Johan Bruyneel, bực tức: “Phải rồi, là thành viên của cuộc đua, bạn chỉ cần biết luật là được, chẳng cần có cái đầu làm gì”. UCI nhận định lời bình của Bruyneel là “không thể chấp nhận được và ông ta phải ra điều trần trước hội đồng kỷ luật của UCI”.

Hiếu Dân (Reuters, AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.