Các giải hàng đầu châu Âu đang có nguy cơ phá sản

29/07/2010 09:19 GMT+7

Tập đoàn tư vấn quản lý tài chính quốc tế A.T. Kearney vừa đưa ra cảnh báo rằng 5 giải bóng đá hàng đầu châu Âu (gồm Anh, Đức, Tây Ban Nha, Ý và Pháp) đang ngày một chìm sâu vào nguy cơ phá sản nếu không có sự thay đổi trong cách quản lý tài chính. Kết luận này được A.T Kearney đưa ra trong một nghiên cứu có tên “Khả năng chịu đựng của các nền bóng đá”.

Cửa hàng bán trang phục thể thao của CLB Portsmouth phải bán hàng giảm giá - Ảnh: Reuters

Tập đoàn tư vấn quản lý tài chính quốc tế A.T. Kearney vừa đưa ra cảnh báo rằng 5 giải bóng đá hàng đầu châu Âu (gồm Anh, Đức, Tây Ban Nha, Ý và Pháp) đang ngày một chìm sâu vào nguy cơ phá sản nếu không có sự thay đổi trong cách quản lý tài chính. Kết luận này được A.T Kearney đưa ra trong một nghiên cứu có tên “Khả năng chịu đựng của các nền bóng đá”.

“Nếu xem một đội bóng như một công ty bình thường, thì các đội bóng đang chơi tại giải Tây Ban Nha, Anh và Ý sẽ phá sản chỉ trong vòng 2 năm với cách quản lý tài chính của họ”, Phó chủ tịch chi nhánh của A.T Kearney tại Đức, ông Juergen Rothenbuecher, phát biểu. Nghiên cứu của A.T Kearney chỉ ra rằng nếu đúng theo quy luật kinh tế, sẽ có nhiều CLB ở 5 giải lớn này biến mất sau vài năm nữa vì phá sản. Trong số đó không loại trừ một vài “ông lớn” của bóng đá châu Âu hiện nay. Ví dụ nhãn tiền là trường hợp xuống hạng của CLB Portsmouth (Anh) ở mùa trước.

Nguyên nhân chính khiến các CLB phá sản chính là việc phải chi quá nhiều tiền để mua và trả những khoản lương “kinh hoàng” cho cầu thủ. Chẳng hạn mùa trước Real đã phải trả đến 124 triệu USD (80 triệu bảng) để mua tiền vệ Cristiano Ronaldo và sau đó phải trả cho cầu thủ này mức lương 13 triệu euro/năm.

“Hệ thống kinh tế hiện tại trong bóng đá khuyến khích việc đầu tư vượt khả năng và nhiều mạo hiểm nhằm mục đích giành chiến thắng. Các ông chủ vì muốn tìm kiếm vinh quang, gây ảnh hưởng chính trị hoặc đơn giản là thỏa mãn một giấc mơ nào đó từ thời thơ ấu đã đẩy trò chơi vượt quá giới hạn kinh tế cho phép, gây nguy hiểm đến các CLB và các giải đấu”, ông Juergen phát biểu.

N.C (theo Bloomberg)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.