Thoát hiểm, CLB TP.HCM được thưởng lớn

04/08/2010 18:35 GMT+7

(TNO) Dù chông gai vẫn còn phía trước nhưng sau chiến thắng ngược dòng ngoạn mục 2-1 trước đội đầu bảng Hà Nội ACB, CLB TP.HCM đã thênh thang cửa trụ hạng. Chính vì vậy mà chiều nay (4.8), toàn thể đội bóng đã được lãnh đạo thành phố tưởng thưởng kịp thời.

Lãnh đạo UBND TP.HCM chung vui cùng câu lạc bộ - Ảnh: Hồng Long

(TNO) Dù chông gai vẫn còn phía trước nhưng sau chiến thắng ngược dòng ngoạn mục 2-1 trước đội đầu bảng Hà Nội ACB, CLB TP.HCM đã thênh thang cửa trụ hạng. Chính vì vậy mà chiều nay (4.8), toàn thể đội bóng đã được lãnh đạo thành phố tưởng thưởng kịp thời.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hứa Ngọc Thuận và Giám đốc Sở VH-TT-DL Nguyễn Thành Rum đã đến tận nơi đóng quân của đội ở Q.7 để chúc mừng và động viên. Thay mặt Sở, ông Rum đã trao số tiền thưởng 220 triệu đồng cho toàn đội. Trong đó, tiền thưởng cho 2 trận thắng gần đây (Thể Công và Hà Nội ACB): 200 triệu đồng, 10 triệu đồng cho mỗi bàn thắng mà CLB TP.HCM ghi được (Bruno và Ngọc Tùng lập công).

Nếu chỉ tính riêng giải hạng nhất, hiện tại, mức thưởng của CLB TP.HCM thuộc hàng… “khủng”. Sau chiến thắng quan trọng trước Hà Nội ACB, thầy trò HLV Lư Đình Tuấn nhận số tiền thưởng 800 triệu đồng, cao hơn bình thường 300 triệu đồng.

Theo HLV Đình Tuấn, chiến thắng trước đội đầu bảng khiến tinh thần anh em toàn đội vô cùng phấn chấn. Tiền thưởng cao nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất, điều quan trọng chính là việc các cầu thủ đã lấy lại sự tự tin, thi đấu hưng phấn để không phụ lòng khán giả.

Chiến thắng trên giúp CLB TP.HCM mở toang cánh cửa trụ hạng. Hiện tại, sau 22 trận đã đấu, CLB TP.HCM đứng thứ 11 (23 điểm), xếp trên Tiền Giang và Đồng Nai. HLV Lư Đình Tuấn cùng toàn đội bày tỏ quyết tâm sẽ thi đấu thật tốt ở hai trận còn lại để giành quyền trụ hạng, không phụ lòng khán giả.

Trùng Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.