Giải VĐQG Uruguay không thể khai mạc vì CLB nợ lương

11/08/2010 08:09 GMT+7

Chủ tịch LĐBĐ Uruguay (UAF), ông Sebastian Bauza cho biết nhiều khả năng giải VĐQG Uruguay năm nay (Apertura 2010-2011) sẽ không thể khai mạc đúng hạn do nhiều CLB đang nợ lương cầu thủ.

Chủ tịch LĐBĐ Uruguay (UAF), ông Sebastian Bauza cho biết nhiều khả năng giải VĐQG Uruguay năm nay (Apertura 2010-2011) sẽ không thể khai mạc đúng hạn do nhiều CLB đang nợ lương cầu thủ.

Theo quy định của chính UAF, các CLB còn nợ lương cầu thủ từ mùa giải trước sẽ không được dự giải VĐQG mùa sau nếu không thanh toán dứt điểm trước ngày khai mạc. Ông Bauza cho biết hiện UAF đang chờ khoản tiền FIFA chia cho UAF vì thành tích đội tuyển Uruguay lọt vào bán kết World Cup 2010. Sau đó, UAF sẽ mang số tiền này cho các CLB mượn lại để tạm thời giải quyết khoản nợ lương cầu thủ. Tuy nhiên, phải đến cuối tháng 8 này thì FIFA mới rót tiền xuống. Trong khi đúng lịch thì thứ Bảy tuần sau giải VĐQG Uruguay đã phải khai mạc.

Thông tin giải VĐQG sẽ không thể khai mạc đúng hạn là một thất vọng lớn cho người hâm mộ bóng đá Uruguay. Do mùa giải năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt, kỷ niệm 100 năm ngày tuyển Uruguay mang biệt danh “Charrua” (một tộc người bản địa sống chủ yếu ở Uruguay) và màu áo xanh da trời truyền thống. Đồng thời, đây cũng là mùa giải chào mừng thành tích lọt vào bán kết World Cup 2010 của tuyển Uruguay. Nửa đầu mùa giải dự kiến sẽ được gọi là “Nam Phi 2010”. Còn Vua phá lưới mùa giải 2010-2011 sẽ được nhận danh hiệu “Diego Forlan”.

N.C (Theo Goal.com)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.