Soderling sống sót sau cuộc hành xác

01/09/2010 09:08 GMT+7

Phải mất đến 5 séc, tay vợt từng hạ Federer lẫn Nadal - Robin Soderling, hạt giống số 5 mới ghi tên vào vòng 2. Anh vất vả vượt qua tay vợt Áo hạng 214 thế giới vô danh, Andreas Haider-Maurer với tỷ số 3-2 (7/5, 6/3, 6/7, 5/7, 6/4) trong trận đấu kéo dài đến 3 giờ 52 phút.

Bản lĩnh đã giúp Soderling vượt qua vòng một US Open 2010

Phải mất đến 5 séc, tay vợt từng hạ Federer lẫn Nadal - Robin Soderling, hạt giống số 5 mới ghi tên vào vòng 2. Anh vất vả vượt qua tay vợt Áo hạng 214 thế giới vô danh, Andreas Haider-Maurer với tỷ số 3-2 (7/5, 6/3, 6/7, 5/7, 6/4) trong trận đấu kéo dài đến 3 giờ 52 phút.

Soderling lý ra có thể kết thúc trận đấu này sớm hơn khi đứng trước 4 điểm kết thúc trận ở séc thứ 3. Vậy mà tay vợt 23 tuổi người Áo vẫn xuất sắc phá vỡ thế bế tắc và thắng ngược lại. Kinh khủng hơn, Haider-Maurer giao bóng thắng điểm trực tiếp đến 34 quả, nhiều hơn đối thủ đến 26 quả, còn Soderling đánh bóng hỏng đến 74 lần.

Dẫu vậy, bản lĩnh giúp Soderling bẻ được game giao bóng thứ 5 ở séc quyết định để giành chiến thắng chung cuộc. “Một trận đấu khó khăn. Tôi muốn kết thúc trận trong 3 séc. Dẫu vậy, thắng trong 5 séc vẫn tốt hơn là thua trong 5 séc”, Soderling phát biểu sau chiến thắng nhọc nhằn. Hạt giống số 17 Gael Monfils (Pháp) và tay vợt từng vào bán kết Roland Garros 2010, Jurgen Melzer (Áo) thở phào nhẹ nhõm khi lần lượt vượt qua hai đối thủ Robert Kendrick (Mỹ) và Dmitry Tursunov (Nga) đều sau 5 séc.

Tay vợt chủ nhà Taylor Dent vượt qua Alejandro Falla (Colombia) 3-0 (6/4, 7/5, 6/1) để đối đầu cùng Soderling ở vòng 2. Đáng chú ý ở chỗ, Dent thoát được 16 trong tổng số 19 điểm break point (điểm kết thúc game). Đồng hương của Dent là Andy Roddick có trận thắng mừng sinh nhật lần thứ 28 trước Stephane Robert (Pháp).

Nhà vô địch 2003 Lleyton Hewitt ngậm ngùi chia tay giải sau thất bại trước Paul-Henri Mathieu (Pháp) 2-3. Trong khi đó, Federer nhẹ nhàng tiến bước với thắng lợi 3-0 trước Brian Dabul (Argentina) chỉ sau 73 phút. Ở bảng nữ, chưa có bất ngờ nào xảy ra khi các tay vợt hạt giống đều tiến bước: Venus Williams (Mỹ, hạt giống số 3), Kim Clijsters (Bỉ, 2), Samantha Stosur (Úc, 5),  Marion Bartoli (Pháp, 13)… Đáng tiếc là cựu số 1 thế giới Safina thúc thủ trước Daniela Hantuchova (Slovakia, 24) khi tay vợt Nga đang quyết tâm trở lại sau chấn thương. Trong khi đó, cựu vô địch Roland Garros, “kiều nữ” Ana Ivanovic (Serbia) có chiến thắng đẹp trước Ekaterina Makarova (Nga) 2-1 (6/3, 6/2).

Hoàng Khoa
(AFP, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.