Murray bị hạ gục, Nadal thẳng tiến

06/09/2010 10:49 GMT+7

(TNO) Sáng nay (6.9, giờ VN), vòng 3 đơn nam giải quần vợt Mỹ mở rộng đã khép lại với bất ngờ lớn, khi ứng cử viên vô địch giải - niềm hy vọng số 1 của nước Anh Andy Murray gục ngã trước tay vợt Thụy Sĩ Stanislas Wawrinka.

(TNO) Sáng nay (6.9, giờ VN), vòng 3 đơn nam giải quần vợt Mỹ mở rộng đã khép lại với bất ngờ lớn, khi ứng cử viên vô địch giải - niềm hy vọng số 1 của nước Anh Andy Murray gục ngã trước tay vợt Thụy Sĩ Stanislas Wawrinka.

 Stanislas Wawrinka
Thành tích tốt nhất của Wawrinka tại giải Mỹ mở rộng là vào đến vòng 4 (hai năm 2007, 2008) - Ảnh: Reuters

Hạt giống số 4 Murray (hạng 4 thế giới) đã không thể thẳng tiến đến danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp, đồng thời cứu vớt một mùa giải đầy thất vọng sau trận thua Wawrinka (27) với tỷ số 7-6(3), 6-7(4), 3-6, 3-6.

Trận thắng này giúp Wawrinka rút ngắn cách biệt trong các lần đối đầu với á quân 2008 Murray xuống còn 4-5 và thẳng tiến vào vòng 4 để gặp tay vợt Mỹ Sam Querrey (22), người đã làm thỏa lòng khán giả nhà khi xuất sắc đánh bại hạt giống số 14 của Tây Ban Nha Nicolas Almagro (16) với tỷ số nhẹ nhàng 6-3, 6-4, 6-4.

Trong khi Murray sớm dừng chân thì số 1 thế giới của Tây Ban Nha Rafael Nadal đã tìm lại được sức mạnh vũ bão của mình sau hai trận đầu khá khó nhọc. "Vua" Nadal mất gần 2 giờ đồng hồ để khuất phục tay vợt Pháp Gilles Simon (42) với tỷ số 6-4, 6-4, 6-2.

Tại vòng 4, Nadal sẽ đối mặt tay vợt đồng hương Feliciano Lopez (25) - người đã dễ dàng có vé đi tiếp sau khi đối thủ của anh là Sergiy Stakhovsky (Ukraine, 36) bỏ cuộc khi tỷ số đang là 6-3, 4-0 (nghiêng về Lopez).

Rafael Nadal
Nadal dễ dàng vào vòng 4 - Ảnh: Reuters

Trong bảy lần gặp nhau giữa Nadal và Lopez, số 1 thế giới giành chiến thắng đến năm lần, tuy nhiên cơ hội vẫn có đối với Lopez khi ở lần chạm trán gần đây tại Queen's Club (Anh) hồi giữa tháng 6 vừa qua, tay vợt 28 tuổi này đã có được chiến thắng sau năm trận thua liên tiếp.

Cùng có mặt tại vòng 4 trong loạt trận sáng nay còn có đến ba tay vợt của xứ sở đấu bò tót là hạt giống số 8 Fernando Verdasco (8), hạt giống số 10 David Ferrer (12) và Tommy Robredo (41). Cả ba lần lượt vượt qua David Nalbandian (Argentina, 33) với tỷ số 6-2, 3-6, 6-3, 6-2; Daniel Gimeno-Traver (Tây Ban Nha, 59) với tỷ số 7-6(2), 6-2, 6-2 và Michael Llodra (Pháp, 35) với tỷ số 3-6, 7-6(6), 6-4, 2-1 (Llodra bỏ cuộc ở set 4 do chấn thương).

Ở vòng 4, Verdasco gặp Ferrer, còn Robredo gặp tay vợt Nga Mikhail Youzhny (14) - người đã hạ gục "kẻ khổng lồ" của nước chủ nhà John Isner (20) với tỷ số 6-4, 6-7(7), 7-6(5), 6-4.

Mikhail Youzhny
Youzhny vào đến bán kết giải năm 2006 - Ảnh: Reuters

Tiến Dũng

>> Wozniacki chạm trán Sharapova
>> Federer và Djokovic thẳng tiến vào vòng 4
>> Sharapova đụng hạt giống số 1
>> Nadal và Murray cùng tiến
>> Clijsters gặp Ivanovic ở vòng 4
>> Ivanovic tái ngộ Kim Clijsters
>> Tứ đại gia tiến bước
>> Kim Clijsters chạm trán Ivanovic
>> Chờ James Blake gây bất ngờ
>> Thể lực và ý chí mãnh liệt của Kei Nishikori
>> Davydenko dừng bước, Wozniacki “tàn sát” đối thủ
>> Federer thắng dễ, Davydenko dừng chân
>> Làn gió mới từ các tay vợt trẻ
>> Kim Clijsters thẳng tiến, Roddick bị hạ gục
>> Tipsarevic đối đầu Monfils
>> Roddick dừng bước, Azarenka ngã quỵ trên sân
>> Hạt giống số 10 bất tỉnh vì nắng nóng
>> Hai hạt giống số 1 Nadal và Wozniacki cùng thắng
>> Ngày nóng ở New York
>> Soderling thắng nhưng không dễ
>> Djokovic “làm mát” giải Mỹ mở rộng
>> Nhiều tay vợt mạnh thắng chật vật
>> Lleyton Hewitt sớm chia tay
>> Soderling sống sót sau cuộc hành xác
>> Federer thắng dễ trận đầu
>> Juan Carlos Ferrero dễ dàng vào chơi vòng 2
>> Chuyện của Federer và Kim Clijsters
>> Khó khăn chờ các hạt giống
>> Nadal và Wozniacki là hạt giống số 1
>> Serena Williams rút lui 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.