Chân sút Việt ở tuyển Campuchia

19/09/2010 09:40 GMT+7

Ít ai biết trong đội hình tuyển Campuchia có một cầu thủ gốc Việt nổi tiếng. Đó chính là tiền đạo Sokngon, người đang là niềm hy vọng lớn của bóng đá Campuchia, cũng là một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất của bóng đá nước này.

Sokngon (10) được nhiều đội bóng Việt Nam để ý - Ảnh: B.Dương

Ít ai biết trong đội hình tuyển Campuchia có một cầu thủ gốc Việt nổi tiếng. Đó chính là tiền đạo Sokngon, người đang là niềm hy vọng lớn của bóng đá Campuchia, cũng là một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất của bóng đá nước này.

Sokngon sinh ra tại Campuchia, cha là người Hoa còn mẹ là người VN, quê ở tỉnh Tây Ninh. Dù sinh ra tại Campuchia nhưng Sokngon có thời gian dài sinh sống ở VN. Anh đã theo học văn hóa tại VN đến năm lớp 9 mới trở về Campuchia. Chính vì vậy, Sokngon nói tiếng Việt như một người Việt thực sự. Chuyển sang Campuchia, Sokngon tiếp tục theo học văn hóa trước khi bén duyên với nghề bóng. Tài năng của Sokngon được biết đến khi anh khoác áo Phnom Penh Crown, đội bóng vừa đăng quang vô địch giải bóng đá Campuchia năm 2010.

Thi đấu ở các vị trí tiền đạo cắm, tiền đạo lùi và tiền đạo cánh, Sokngon đóng góp 12 bàn thắng cho nhà vô địch Campuchia. Năng lực của Sokngon đã khiến 2 đội bóng Việt Nam là B.Bình Dương và XSKT. Cần Thơ liên hệ để ký hợp đồng. Tuy nhiên, Sokngon từ chối vì anh quyết định sau AFF Cup 2010 sẽ khoác áo một CLB tại Thai League. Hiện có 2 đội bóng của Thái Lan đang liên hệ với Sokngon.

Tại SEA Games 25 vừa qua, Sokngon là một trong những cầu thủ đáng chú ý nhất của U.23 Campuchia. Trong trận giao hữu chiều qua, Sokngon thi đấu ở vị trí tiền vệ phải. Anh nhận được nhiều sự “chăm sóc” của các hậu vệ đội chủ nhà. Kết quả, Sokngon sớm bị chấn thương và phải rời sân sau một nửa thời gian thi đấu.

Anh Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.