Rắc rối chuyện visa của Văn Trương, Chí Công

05/10/2010 00:11 GMT+7

Việt Cường bị giãn dây chằng trong đầu gối trái, Tấn Tài đau cơ lưng, Minh Châu bị thủy đậu chưa khỏi nên buộc phải ở lại VN để điều trị. Đó là những thông tin không mấy tốt lành trước khi đội tuyển VN lên đường sang Ấn Độ vào ngày hôm nay.

Việt Cường bị giãn dây chằng trong đầu gối trái, Tấn Tài đau cơ lưng, Minh Châu bị thủy đậu chưa khỏi nên buộc phải ở lại VN để điều trị. Đó là những thông tin không mấy tốt lành trước khi đội tuyển VN lên đường sang Ấn Độ vào ngày hôm nay.

Tuy nhiên, với HLV Calisto: “Tôi không cho đó là điều quá lo lắng bởi tôi không đặt ra mục tiêu chiến thắng ở cả hai trận giao hữu này mà quan trọng nhất là nếu chơi dở mà thắng sẽ không được hoan nghênh, thậm chí còn bị phê phán so với chơi tốt mà thua!? Tôi đã quán triệt tinh thần với các học trò là dù đấu giao hữu cũng phải chơi với toàn bộ năng lực của mình nếu muốn có suất tại AFF”.

14 giờ chiều nay, tuyển VN sẽ bay sang Malaysia và di chuyển tiếp sang Mumbai (Ấn Độ) vào 15 giờ 30. Sau đó, đội sẽ đi ô tô khoảng 3 tiếng từ Mumbai về Pune - thành phố sẽ diễn ra trận giao hữu với tuyển Ấn Độ vào ngày 8.10. Ngày 9.10, đội sẽ di chuyển sang Kuwait và đá với tuyển nước này vào ngày 12.10. Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung sẽ làm trưởng đoàn chuyến đi này. Cho đến 20 giờ tối qua, thủ tục làm visa vào Ấn Độ cho Văn Trương và Chí Công vẫn chưa hoàn tất.  LĐBĐ Ấn Độ chỉ mời 20 cầu thủ VN và theo dự kiến ban đầu không có tên hai cầu thủ nói trên. Nhưng vì xảy ra chuyện đột xuất về các cầu thủ bị chấn thương nên phía VN phải thay tên Minh Châu, Việt Cường bằng Trương, Công. Nếu không kịp thì tuyển VN sẽ sang Ấn Độ chỉ với 18 cầu thủ.

Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.