Xuất hiện những tài năng mới

14/10/2010 10:41 GMT+7

Bất chấp việc vắng nhiều ngôi sao trẻ đang lên do bận tập trung đội tuyển U.19 VN, đội Olympic hoặc cả ĐTQG nhưng VCK giải U.21 Báo Thanh Niên năm nay vẫn diễn ra hấp dẫn và với các nhà chuyên môn luôn là cơ hội để tìm kiếm những nhân tài mới cho bóng đá VN.

Thế Hưng (12), phát hiện thú vị của U.21 Đồng Nai - Ảnh: Khả Hòa

Bất chấp việc vắng nhiều ngôi sao trẻ đang lên do bận tập trung đội tuyển U.19 VN, đội Olympic hoặc cả ĐTQG nhưng VCK giải U.21 Báo Thanh Niên năm nay vẫn diễn ra hấp dẫn và với các nhà chuyên môn luôn là cơ hội để tìm kiếm những nhân tài mới cho bóng đá VN.

Trong số này, đội U.21 Đồng Nai Berjaya để lại nhiều dấu ấn. Ngoài thủ quân Đức Nhân (17) và tiền vệ Hữu Phát (10) đã quen thuộc, Đồng Nai còn có 3 cầu thủ mới toanh, gây nhiều ngạc nhiên thú vị cho giới chuyên môn: thủ môn Thanh Diệp (sinh năm 1991), tiền vệ Thế Hưng (1990) và đặc biệt là tiền đạo Nguyến Tuấn Anh (1988) - có chiều cao khá tốt 1,78m, người đã khiến hàng thủ đội mạnh như U.21 SLNA phải lao đao. Chính Tuấn Anh là cầu thủ đã ghi bàn thắng duy nhất giúp Đồng Nai hạ gục SLNA ở trận ra quân.

Một đội bóng nữa cũng rất thuyết phục người xem và giới chuyên môn ở việc đào tạo các tài năng trẻ là chủ nhà HA.GL. HLV Nguyễn Quốc Tuấn chia sẻ: “Chúng tôi ý thức đây chính là lớp kế cận gần nhất của đội HA.GL. Vì vậy, phần lớn những cầu thủ U.21 HA.GL đều được đào tạo bài bản. Và để tăng cường thêm sức mạnh, chúng tôi chỉ bổ sung 1 hoặc 2 vị trí khiếm khuyết, trong số đó là tiền đạo Đức Tài”. Chính những cầu thủ trẻ thuộc tuyến 2 đào tạo của CLB HA.GL mới là những người góp công lớn nhất vào thành tích bất bại của đội ở vòng bảng. Bên cạnh cặp tiền đạo Thái Học và Đức Tài, HA.GL còn có những cầu thủ trẻ mới xuất hiện rất ấn tượng, như tiền vệ Út Cường, Duy Thanh, mà đặc biệt là hậu vệ cánh trái Bùi Xuân Hiếu, sinh năm 1990, cao 1,74m. Xuân Hiếu thuyết phục người xem và giới chuyên môn ở sự chững chạc trong cách chơi, cũng như đa dạng trong khả năng phòng ngự lẫn hỗ trợ tấn công.

Việc các trung tâm khác (ngoài SLNA và Nam Định) như HA.GL, Đồng Nai… có những cầu thủ mới đầy hứa hẹn, chính là tin mừng cho bóng đá VN. Bởi giờ đây, những CLB mạnh đang chơi ở V-League bắt đầu chú trọng đến khâu đào tạo trẻ làm lứa kế thừa, và giải U.21 Báo Thanh Niên là cơ hội quý báu để rèn giũa những cầu thủ mới này trở thành ngọc sáng trong tương lai.

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.