Bordeaux gặp khó

23/10/2010 08:46 GMT+7

Sau chuỗi khởi đầu kém cỏi, thành tích của Bordeaux hiện được cải thiện theo từng vòng đấu. Song thầy trò HLV Jean Tigana sẽ đối mặt với thử thách khó khăn khi tiếp tân binh Brest, đối thủ có chuỗi phong độ ấn tượng hơn cả họ trong thời gian gần đây.

HLV Jean Tigana tin rằng Bordeaux sẽ còn tiến bộ hơn nữa - Ảnh: Reuters

Sau chuỗi khởi đầu kém cỏi, thành tích của Bordeaux hiện được cải thiện theo từng vòng đấu. Song thầy trò HLV Jean Tigana sẽ đối mặt với thử thách khó khăn khi tiếp tân binh Brest, đối thủ có chuỗi phong độ ấn tượng hơn cả họ trong thời gian gần đây.

Dù trải qua 4 trận bất bại mà không để thủng lưới, HLV Tigana khẳng định đội bóng của ông vẫn còn có khả năng tiến bộ thêm 30 đến 40% nữa. Ở trận này, Bordeaux sẽ không có sự phục vụ của đội trưởng Alou Diarra, người nhận thẻ đỏ trong trận gặp Auxerre cuối tuần trước. Diarra tạm thời bị treo giò 3 tuần vì xô tay vào ngực trọng tài sau khi nhận thẻ vàng thứ hai. Anh bị cấm thi đấu đến ngày 10.11 khi Ủy ban kỷ luật họp để xử phạt.

Đây là một mất mát đáng tiếc cho Bordeaux do họ phải tiếp một đội bóng đã giữ sạch lưới trong 611 phút tại Ligue 1. Thành tích này giúp Brest có được vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, tin vui cho Bordeaux là hậu vệ Marca Planus có thể sẽ trở lại thi đấu sau khi vắng mặt ở giai đoạn đầu của mùa giải. Trận đấu là cơ hội để hậu vệ Paul Baysse đụng độ với CLB cũ. Baysse vốn trưởng thành từ lò đào tạo của Bordeaux trước khi gia nhập Sedan vào năm 2008 rồi đầu quân cho Brest vào mùa hè. Baysse phát biểu: “Tôi không có cơ hội thi đấu ở Bordeaux nên phải ra đi, song sẽ không có khao khát trả hận nào vào thứ Bảy. Bordeaux là một đội bóng mạnh và chúng tôi chờ đợi một trận đấu khó khăn”. Có một chi tiết cần chú ý trong cặp đấu này là trong tất cả các trận đấu từ đầu mùa của Brest chưa bao giờ có quá 2 bàn, còn Bordeaux chưa bao giờ ghi được quá 2 bàn.

Ở top trên của bảng xếp hạng, Rennes sẽ củng cố vị trí dẫn đầu khi đụng độ Montpellier trên sân nhà với sự trở lại của hậu vệ Rod Fanni. Đội bóng xếp thứ hai St.Etienne có cơ hội qua mặt Rennes nếu giành chiến thắng trước Caen đồng thời Rennes thất thủ trước Montpellier.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.