U.16 VN thua đậm Nhật Bản

25/10/2010 21:13 GMT+7

(TNO) Chiều nay (25.10), U.16 VN đã có màn ra mắt ở vòng chung kết U.16 Châu Á với một ông lớn của bóng đá châu Á - Nhật Bản. Sự vượt trội về mọi mặt của đội bóng xứ mặt trời mọc đã khiến cho các học trò HLV Hoàng Văn Phúc nhận trận thua đậm 0-6.

Các cầu thủ U.16  VN (đỏ)  tỏ ra thua sút hoàn toàn trước Nhật Bản - Ảnh: AFC

(TNO) Chiều nay (25.10), U.16 VN đã có màn ra mắt ở vòng chung kết U.16 Châu Á với một ông lớn của bóng đá châu Á - Nhật Bản. Sự vượt trội về mọi mặt của đội bóng xứ mặt trời mọc đã khiến cho các học trò HLV Hoàng Văn Phúc nhận trận thua đậm 0-6.

Gặp Nhật Bản, không khác gì "ra ngõ gặp núi". Chính vì thế mà dù hy vọng rất mong manh nhưng cuối cùng các cầu thủ U.16 VN cũng không thể ngăn được đối phương.

Chấp nhận chọn lối chơi phòng ngự phản công để ngăn chặn sức mạnh của đối phương nhưng các cầu thủ VN cũng phải nhận bàn thua sớm sau 16 phút thi đấu khi Naomichi thực hiện cú sút phạt hoàn hảo.

Kết thúc hiệp 1 tỉ số đã là 3-0 nghiêng về phía Nhật Bản, cho dù họ đã bỏ lỡ một cơ hội trông thấy từ chấm 11m.


Tuyển U.16 Nhật Bản (xanh) dễ dàng có chiến thắng đầu tay - Ảnh: AFC

Những cố gắng trong hiệp 2 của Ban huấn luyện cũng không đem lại sự thay đổi. U.16 VN tiếp tục thua dễ thêm 3 bàn nữa. Ngôi sao lớn nhất của U.16 Nhật Bản trong trận cầu này là tiền đạo Takumi với một hattrick ghi được. Hai bàn còn lại thuộc về công của Fumiya và Yumami.

Thua 0-6 ngay trận mở màn, U.16 VN lâm vào thế vô cùng khó khăn nếu muốn giành vé đi tiếp. Vừa thua về mặt hiệu số, vừa bị ảnh hưởng tinh thần đáng kể, U.16 VN sẽ gặp vô vàn khó khăn trong trận đấu với U.16 Úc ở lượt thứ hai (27.10); ở trận cuối, U.16 VN sẽ gặp Đông Timor. 

Thành Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.