Wozniacki khởi đầu vũ bão tại Doha

27/10/2010 09:52 GMT+7

(TNO) Tối 26.10, giải quần vợt WTA Champhionships - Doha 2010 (Qatar), giải đấu cuối cùng trong năm của làng quần vợt nữ, quy tụ tám tay vợt xuất sắc nhất trong mùa giải năm nay với tổng giá trị tiền thưởng lên đến 4,55 triệu USD, đã khai mạc với ba trận đầu tiên.

(TNO) Tối 26.10, giải quần vợt WTA Champhionships - Doha 2010 (Qatar), giải đấu cuối cùng trong năm của làng quần vợt nữ, quy tụ tám tay vợt xuất sắc nhất trong mùa giải năm nay với tổng giá trị tiền thưởng lên đến 4,55 triệu USD, đã khai mạc với ba trận đầu tiên.

 
Wozniacki lần thứ hai liên tiếp dự giải - Ảnh: Reuters

Ở bảng Màu hạt dẻ, tân số 1 thế giới người Đan Mạch Caroline Wozniacki chứng tỏ phong độ chói sáng của mình trong thời gian gần đâu khi có chiến thắng "bão táp" trước tay vợt kỳ cựu của Nga là Elena Dementieva (hạng 9 thế giới) với tỷ số 2 set cùng 6-1, trong 53 phút thi đấu.

Trận thắng này giúp người đẹp 20 tuổi Wozniacki nâng cách biệt trong các lần đối đầu với Dementieva lên 5-3, đồng thời tạm giữ ngôi đầu bảng.

Ở trận đấu còn lại của bảng này, cuộc tái đấu của tay vợt Ý Francesca Schiavone (6) và tay vợt Úc Samantha Stosur (7) cũng đã diễn ra nhanh chóng.

Stosur đã trả được món nợ thua Schiavone ở trận chung kết giải Roland Garros vừa qua khi giành chiến thắng trong 2 set với cùng tỷ số 6-4. Chiến thắng này cũng giúp Stosur nâng cách biệt đối đầu với tay vợt Ý lên 5-2.

Cũng trong ngày thi đấu đầu tiên, bảng Màu trắng diễn ra một trận đấu là cuộc so tài của hạt giống số 2 người Nga Vera Zvonareva (2) và cựu số 1 thế giới người Serbia Jelena Jankovic (8).

Với chiến thắng trong 2 set 6-3, 6-0, tay vợt Nga đã vượt lên dẫn Jankovic với tỷ số 7-6 trong các lần đối đầu, đây cũng là trận thắng thứ tư liên tiếp của cô trước cựu số 1 thế giới Jankovic, và là lần thứ ba trong năm nay.


Zvonareva đang có phong độ rất ổn định - Ảnh: Reuters

Tiến Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.