Những ngày hứa hẹn sẽ có HCV

08/11/2010 00:01 GMT+7

Ngày 13.11, một ngày sau lễ khai mạc, ASIAD 16 sẽ bước vào thi đấu chính thức với 24 môn tranh 28 bộ huy chương. Đoàn VN sẽ góp mặt 14 môn (cử tạ, bơi, cầu lông, TDDC...) nhưng chỉ hy vọng đoạt vàng ở môn khiêu vũ thể thao với bộ đôi Chí Anh - Nhã Khanh ở nội dung Latin.

Ngày 13.11, một ngày sau lễ khai mạc, ASIAD 16 sẽ bước vào thi đấu chính thức với 24 môn tranh 28 bộ huy chương. Đoàn VN sẽ góp mặt 14 môn (cử tạ, bơi, cầu lông, TDDC...) nhưng chỉ hy vọng đoạt vàng ở môn khiêu vũ thể thao với bộ đôi Chí Anh - Nhã Khanh ở nội dung Latin.

Môn cử tạ rất khó đem lại bất ngờ vì Hoàng Anh Tuấn phải đối mặt với VĐV chủ nhà. Đội bắn súng sẽ ra quân với Mạnh Tường, Xuân Vinh, Quốc Cường nhưng cũng khó đoạt vàng vì nội dung súng ngắn nam không phải sở trường.


Cầu mây nữ và Vũ Thị Hương cùng nhắm đến HCV - Ảnh: Hoàng Anh - Bạch Dương

Ngày 16.11 được dự đoán cũng sẽ có HCV cho VN khi nội dung cờ nhanh cá nhân nam với hai niềm hy vọng Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn kết thúc ở ván đấu thứ 9. Ngày 17.11 sẽ chứng kiến một loạt trận chung kết, trong đó nội dung carom 3 băng với kỳ vọng đoạt vàng được đặt vào Dương Anh Vũ. Ngoài ra, VN cũng hy vọng sẽ có ít nhất một vàng trong hai hạng cân tán thủ nữ (wushu) của  Tân Thị Ly (52 kg) hoặc Nguyễn Thị Bích (60 kg). Thậm chí nếu hai nữ võ sĩ này giữ được phong độ tốt thì nhiều khả năng, VN sẽ đoạt 2 chức vô địch.

Ngày 18.11, VN có thể sẽ có vàng ở nội dung súng ngắn ổ quay với bộ ba Hà Minh Thành, Nguyễn Mạnh Tường, Hoàng Xuân Vinh. Ngày 19.11, niềm hy vọng của môn taekwondo là Nguyễn Hoài Thu (hạng 53 kg) sẽ thi đấu và được dự báo sẽ có vàng (Thu từng giành HCB tại ASIAD 15). Ngoài ra trong ngày này, Ngô Lan Hương sẽ kết thúc ván đấu cuối cùng môn cờ tướng cũng với hy vọng nhắm đến HCV.

Vào giai đoạn kết của ASIAD, VN hồi hộp chờ sự xuất hiện của Vũ Thị Hương trên đường chạy 100m nữ vào ngày 22.11 cũng như của Vũ Thị Nguyệt Ánh (karatedo hạng dưới 50 kg) vào ngày 24.11.

Cuối cùng là đội cầu mây nữ sẽ bảo vệ 2 HCV tại Doha khi nhiều khả năng tranh chung kết vào ngày 24 và 27.11.

L.P

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.