Cầu mây nữ: VN thắng trầy trật Myanmar

23/11/2010 00:17 GMT+7

Đội tuyển cầu mây nữ VN đã phải nhọc nhằn mới có được chiến thắng 2-0 (21-19, 23-21) trước đối thủ “chiếu dưới” Myanmar trong trận đấu đầu tiên của nội dung đội tuyển, nội dung đang được mong mỏi có vàng.

Đội tuyển cầu mây nữ VN đã phải nhọc nhằn mới có được chiến thắng 2-0 (21-19, 23-21) trước đối thủ “chiếu dưới” Myanmar trong trận đấu đầu tiên của nội dung đội tuyển, nội dung đang được mong mỏi có vàng.

Một chi tiết đáng nói là BTC môn cầu mây đã bố trí trọng tài Thái Lan tham gia điều khiển trận đấu có VN, trong khi Thái Lan và VN đang là hai đối thủ cạnh tranh gay gắt ở nội dung này. Mặc dù chỉ là trọng tài phụ nhưng trọng tài Thái lại có nhiệm vụ kiểm soát các tình huống tấn công và ở một pha trả cầu, VĐV VN chưa hề chạm lưới nhưng ông này kiên quyết bắt lỗi và không đồng ý cho trọng tài chính tính điểm. Đội trưởng Lưu Thị Thanh đã phản ứng ngay tại sân nhưng không được giải quyết.

HLV Hà Tùng Lập cho biết: "Tôi đã yêu cầu từ trận sau, BTC không được bố trí trọng tài là người của nước có đội tham dự nội dung đội tuyển. Để đảm bảo sự công bằng phải sử dụng trọng tài trung gian". Về chuyên môn, HLV Lập nói: “Điều lệ của nội dung đội tuyển khá khắc nghiệt là đánh vòng tròn tính điểm nên chỉ cần sơ sẩy một trận là coi như xong. Thái Lan đã thắng Trung Quốc trận đầu nên khó khăn càng chồng chất lên vai VN. Tuy thua Thái Lan nhưng Trung Quốc vẫn là đối thủ đáng gờm. Mỗi cầu thủ VN cần phải xác định được nhiệm vụ của mình là phải chiến thắng cả 3 trận mới giành được HCV".

15 giờ 30 chiều nay, VN sẽ bước sang trận đấu thứ 2 gặp Trung Quốc còn Thái Lan tiếp Myanmar.

Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.