Thắng Hu Yun, Tiến Minh vào tứ kết

10/12/2010 08:06 GMT+7

(TNO) Hôm qua, 9.12, tay vợt số một Việt Nam, Nguyễn Tiến Minh đã xuất sắc vượt qua tay vợt nước chủ nhà Hu Yun (hạng 13 thế giới) để giành quyền vào tứ kết.

Ảnh: Bạch Dương

(TNO) Hôm qua, 9.12, tay vợt số một Việt Nam, Nguyễn Tiến Minh đã xuất sắc vượt qua tay vợt nước chủ nhà Hu Yun (hạng 13 thế giới) để giành quyền vào tứ kết.

Ở ván đấu thứ nhất, Tiến Minh hòa Hu Yun ở các điểm số 3, 12, sau đó nhờ kinh nghiệm thi đấu dày dặn Tiến Minh đã vượt qua và giành thắng lợi với tỷ số 21-18.

Ở ván đấu thứ hai, Tiến Minh dẫn điểm trước đến 8-4 và dễ dàng chiến thắng với tỷ số cách biệt 21-14. Với chiến thắng 2-0, Tiến Minh vào tứ kết gặp tay vợt Lin Dan (Trung Quốc, hạng 7 thế giới), người vừa loại Tiến Minh ở vòng tứ kết ASIAD 16.

Bất ngờ tại giải cầu lông Hồng Kông Super Series 2010, tay vợt số một Thái Lan, Ponsana Boonsak (hạng 8 thế giới) bị loại bởi tay vợt Hàn Quốc, Park Sung Hwan (hạng 15 thế giới) với tỷ số 0 - 2 (12 - 21, 15 - 21).

Trong tuần này, Tiến Minh xếp hạng 9 thế giới, tụt 4 bậc so với tuần trước, nguyên nhân là do anh đã thất bại ở vòng 1/16 giải cầu lông Trung Quốc Super Series 2010. Chen Long (Trung Quốc) vô địch đơn nam tại giải này nên nhảy lên vị trí thứ 4. Chen Jin (Trung Quốc) về nhì nên đứng thứ 5.

Bảng xếp hạng 10 tay vợt  hàng đầu thế giới

 Tên

Xếp hạng

Điểm
Lee Chong Wei   (Malaysia) 1 80486,8578
Gade Peter Hoeg  (Đan Mạch)  2 68795.114
Hidayat Taufik  (Indonesia) 3 67591,7
Chen Long (Trung Quốc)  4 58763.1495
Chen Jin (Trung Quốc)  5 55042.2004
Bao Chunlai (Trung Quốc)  6 54694
Lin Dan (Trung Quốc) 7 54473,975
Ponsana Boonsak (Thái Lan) 8 53900
Nguyễn Tiến Minh (Việt Nam)   9

46894

Jan Jorgensen(Đan Mạch)  10

47061,9507

Ngọc Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.