Sepp Blatter chọc giận giới đồng tính

15/12/2010 16:19 GMT+7

(TNO) Các nhà hoạt động bảo vệ quyền lợi người đồng tính đã giận dữ yêu cầu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter xin lỗi về bình luận nói rằng người đồng tính nam nên kiêng khem sinh hoạt tình dục tại World Cup 2022 ở Qatar, nơi đồng tính luyến ái bị xem là bất hợp pháp.

Chủ tịch FIFa Sepp Blatter công bố Qatar là nước chủ nhà World Cup 2022 - Ảnh: AFP

(TNO) Các nhà hoạt động bảo vệ quyền lợi người đồng tính đã giận dữ yêu cầu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter xin lỗi về bình luận nói rằng người đồng tính nam nên kiêng khem sinh hoạt tình dục tại World Cup 2022 ở Qatar, nơi đồng tính luyến ái bị xem là bất hợp pháp.

Khi được đề nghị phát biểu về những lo ngại trong cách đối xử với người đồng tính tại giải đấu vào năm 2022, ông Blatter nói đùa: “Tôi sẽ khuyên họ nên kiềm chế các hoạt động tình dục”.

Phát biểu của ông Blatter lập tức bị phản đối gay gắt. Cựu ngôi sao bóng rổ John Amaechi, người công khai thừa nhận mình là dân đồng tính vào năm 2007, viết trên blog: “Với sự thiếu suy nghĩ của mình, FIFA đã tán thành việc cách ly những người đồng tính trên toàn thế giới”.

Trong khi đó, tổ chức Gay Football Supporters' Network đã yêu cầu Blatter rút lại lời phát biểu ngay lập tức hoặc từ chức.

Ông Chris Basiurski, chủ tịch của tổ chức này, phát biểu: “Có nhiều người đồng tính sống tại những đất nước mà họ sẽ bị tử hình hoặc bỏ tù nếu tiết lộ thân phận. Những người đó xứng đáng nhận được giúp đỡ, sự tôn trọng và hỗ trợ của chúng ta. Như tất cả chúng ta, họ không đáng bị đem ra làm trò cười. Ông Blatter nên rút lại lời nói và xin lỗi ngay lập tức”.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Blatter gặp rắc rối với các câu nói hớ của mình. Vào năm 2004, Blatter từng gây xôn xao khi nói với các nữ cầu thủ rằng cách tốt nhất để biến các trận đấu của họ trở nên hấp dẫn là mặc những chiếc quần đùi bó sát hơn nữa.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.