Bóng chày Mỹ rúng động vì án mạng

03/01/2011 23:41 GMT+7

Làng thể thao Mỹ lại một lần nữa xôn xao khi hay tin cầu thủ bóng chày Alfredo Simon của đội Baltimore Orioles (hiện đang chơi ở giải khu vực phía đông thuộc giải VĐQG bóng chày nước này) bị nghi ngờ liên quan đến một vụ giết người hết sức dã man.

Alfredo Simon - Ảnh: AFP

Làng thể thao Mỹ lại một lần nữa xôn xao khi hay tin cầu thủ bóng chày Alfredo Simon của đội Baltimore Orioles (hiện đang chơi ở giải khu vực phía đông thuộc giải VĐQG bóng chày nước này) bị nghi ngờ liên quan đến một vụ giết người hết sức dã man.

Người phát ngôn của cảnh sát Cộng hòa Dominica cho biết, Alfredo Simon đã tham gia vào vụ dùng súng bắn Michel Castillo (25 tuổi) và em trai của người này tại Luperon (Cộng hòa Dominica) trong đêm giao thừa đón năm mới. Michel Castillo sau đó tử vong tại bệnh viện, còn em trai phải nằm điều trị do bị bắn vào tay phải. Động cơ dẫn đến vụ giết người hiện vẫn chưa được tiết lộ.

Theo AFP, Simon đã bỏ chạy sau khi vụ án xảy ra và hiện cầu thủ này đang lẩn trốn ở Santiago, Cộng hòa Dominica (nơi anh được sinh ra). Tuy nhiên, cơ quan điều tra vẫn chưa tiến hành bắt giữ khẩn cấp do chờ Simon ra đầu thú. Nếu bị kết tội, cầu thủ này có thể phải nhận án 30 năm tù giam về tội giết người. Trong khi đó, người đại diện của CLB Baltimore Orioles - Felipe Alou Jr. cho hay đã nói chuyện với Simon và cầu thủ 29 tuổi này thừa nhận có mặt ở nơi xảy ra vụ án mạng nhưng phủ nhận tham gia bắn giết.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.