Trần Tuấn Quỳnh vượt qua Đoàn Kiến Quốc

03/01/2011 23:12 GMT+7

Tay vợt người Hà Nội Trần Tuấn Quỳnh (ảnh) lần đầu tiên vượt qua tay vợt kỳ cựu Đoàn Kiến Quốc trên bảng xếp hạng năm 2010 của Liên đoàn Bóng bàn thế giới vừa công bố hôm qua. Tuấn Quỳnh được 1.630 điểm xếp hạng 235, còn Kiến Quốc được 1.609 điểm xếp hạng 249. Tay vợt VN thứ ba có tên trong top 300 là Đinh Quang Linh với 1.583 điểm xếp hạng 261, còn Nguyễn Nam Hải được 1.540 điểm xếp hạng 275.

Ảnh: Khả Hòa

Tay vợt người Hà Nội Trần Tuấn Quỳnh (ảnh) lần đầu tiên vượt qua tay vợt kỳ cựu Đoàn Kiến Quốc trên bảng xếp hạng năm 2010 của Liên đoàn Bóng bàn thế giới vừa công bố hôm qua. Tuấn Quỳnh được 1.630 điểm xếp hạng 235, còn Kiến Quốc được 1.609 điểm xếp hạng 249. Tay vợt VN thứ ba có tên trong top 300 là Đinh Quang Linh với 1.583 điểm xếp hạng 261, còn Nguyễn Nam Hải được 1.540 điểm xếp hạng 275.

Sở dĩ Tuấn Quỳnh vượt lên trên Kiến Quốc nhờ phong độ ổn định trong nhiều giải đấu, đặc biệt là giải các tay vợt xuất sắc Đông Nam Á khi anh giành HCĐ, trong khi Quốc văng khỏi top 4. Quỳnh cũng nhỉnh hơn Quang Linh vì anh thường xuyên được chọn là 1 trong 2 tay vợt chủ lực thi đấu nhiều trận nên tích lũy điểm số cao hơn, trong khi Quang Linh ở một số giải đấu lớn chỉ là tay vợt số 3 nên thi đấu ít trận hơn trong hệ thống giải đồng đội. Ở Đông Nam Á, người xếp hạng cao nhất là Gao Ning (Singapore) hạng 24 với 2.197 điểm. Đứng đầu thế giới là Mã Long (Trung Quốc) với 2.731 điểm.

Về nữ, Mai Hoàng Mỹ Trang là tay vợt VN duy nhất có mặt trong top 300 khi cô được 1.750 điểm và xếp hạng 259. Tay vợt Đông Nam Á có thứ hạng cao nhất là Feng Tianwei (Singapore) khi đứng thứ 3 thế giới với 2.669 điểm, chỉ sau 2 tay vợt Trung Quốc Guo Yan và Guo Yue.

Nhật Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.