Sharapova bị hạ gục tại Auckland

06/01/2011 15:19 GMT+7

(TNO) Bất ngờ lớn đã xảy ra tại tứ kết giải quần vợt dành cho nữ ASB Classic tại Auckland (New Zealand) diễn ra sáng nay (6.1), khi "búp bê Nga" Maria Sharapova bại trận dễ dàng trước tay vợt ít tên tuổi.

(TNO) Bất ngờ lớn đã xảy ra tại tứ kết giải quần vợt dành cho nữ ASB Classic tại Auckland (New Zealand) diễn ra sáng nay (6.1), khi "búp bê Nga" Maria Sharapova bại trận dễ dàng trước tay vợt ít tên tuổi.

 Greta Arn
Greta Arn gây bất ngờ lớn khi hạ gục "búp bê Nga" - Ảnh: Reuters

Trong lần đầu tiên chạm trán Greta Arn, cựu số 1 thế giới Sharapova (hiện xếp hạng 18) đã bị tay vợt người Hungary hạng 88 thế giới này gây khó khăn bằng lối đánh thông minh và nhanh nhẹn. Sau 1 giờ 30 phút, Greta Arn buộc người đẹp xứ sở bạch dương dừng chân tại tứ kết, khi giành chiến thắng trong 2 set với tỷ số 6-2, 7-5.

Trong khi Sharapova bị loại khỏi giải đấu đầu năm, thì đương kim vô địch của Bỉ Yanina Wickmayer (23) đã thẳng tiến trên đường bảo vệ ngôi vị của mình. Wickmayer chỉ mất có 63 phút để buộc tay vợt 19 tuổi của Romania Simona Halep (84) gác vợt với tỷ số 6-0, 6-2.

Trong hai trận tứ kết còn lại, tay vợt Trung Quốc Peng Shuai (72) và tay vợt Đức Julia Goerges (40) đã giành quyền vào bán kết. Cả hai lần lượt vượt qua tay vợt Anh 18 tuổi Heather Watson (176) với tỷ số 6-4, 7-5 và người đẹp Ukraine Kateryna Bondarenko (99) với tỷ số 5-7, 6-2, 6-2.

Các cặp đấu bán kết được xác định như sau: Goerges gặp Greta Arn, Peng Shuai gặp Wickmayer.

Yanina Wickmayer
Wickmayer thẳng tiến trên đường bảo vệ ngôi vô địch - Ảnh: Reuters

Tiến Dũng

>> Sharapova thẳng tiến tại Auckland
>> Dinara Safina lại gây thất vọng
>> Sharapova thắng trận đầu năm
>> 5 sự kiện quần vợt nam được trông chờ nhất năm 2011
>> 10 sự kiện quần vợt nam nổi bật năm 2010
>> 10 sự kiện quần vợt nữ nổi bật năm 2010

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.