Inter thắng trận thứ ba dưới triều Leonardo

13/01/2011 07:36 GMT+7

(TNO) Vòng 1/8 cúp Quốc gia Ý - Coppa Italia, rạng sáng nay (13.1, giờ VN) tiếp tục với hai trận đấu. Đương kim vô địch Inter Milan có trận thắng thứ ba liên tiếp dưới triều đại của HLV Leonardo khi đánh bại Genoa với tỷ số 3-2; còn Palermo vượt qua Chievo với tỷ số sít sao 1-0.

(TNO) Vòng 1/8 cúp Quốc gia Ý - Coppa Italia, rạng sáng nay (13.1, giờ VN) tiếp tục với hai trận đấu. Đương kim vô địch Inter Milan có trận thắng thứ ba liên tiếp dưới triều đại của HLV Leonardo khi đánh bại Genoa với tỷ số 3-2; còn Palermo vượt qua Chievo với tỷ số sít sao 1-0.

 
Eto'o ghi cú đúp giúp Inter giành quyền vào tứ kết Coppa Italia - Ảnh: AFP

Đã 16 năm qua với chín lần gặp nhau, đội bóng thành Milan chưa nếm mùi thất bại trước Genoa và lần đối đầu thứ 10 tại Coppa Italia rạng sáng nay, các học trò HLV Leonardo cũng đã dễ dàng khuất phục Rossoblu.

Được thi đấu trên sân nhà Giuseppe Meazza và tung ra đội hình mạnh, Inter đã nhập cuộc rất tốt khi trong hiệp 1 họ đã có được hai bàn thắng của Samuel Eto'o.

Chân sút người Cameroon mở tỷ số cho đội nhà bằng pha lách người điệu nghệ, vượt qua hai hậu vệ đối phương rồi sút bóng hạ gục thủ thành Scarpi ở phút 15.

Gần cuối hiệp 1, tỷ số được nhân đôi khi Eto'o nhận bóng khéo léo bên cánh trái khung thành Genoa rồi kết thúc gọn gàng chéo góc đưa bóng vào lưới.

Thế trận hiệp 2 cũng không mấy thay đổi khi các Nerazzurri liên tục tổ chức các pha hãm thành, tuy nhiên đội bóng của HLV Ballardini bất ngờ có bàn rút ngắn tỷ số ở phút 54 khi trong một pha phản công nhanh, tiền đạo Genoa Rudolf bị hậu vệ Ranocchia phạm lỗi trong vòng cấm và Houssine Kharja đá phạt đền thành công.

Chỉ sau đó 5 phút, khoảng cách hai bàn lại được tái lập khi tiền vệ Kenya McDonald Mariga đánh đầu tung lưới thủ thành Scarpi sau một pha đá phạt góc. Đến phút bù giờ đầu tiên của hiệp 2, Genoa có bàn thắng thứ hai do công của Sculli nhưng đã quá muộn để họ có thể tìm kiếm thêm bàn san bằng tỷ số trận đấu.

Thắng trận 3-2, ông thầy người Brazil Leonardo đã có được trận toàn thắng thứ ba kể từ khi đến dẫn dắt Inter thay cho Rafael Benitez hồi cuối tháng 12.2010. Đây là màn ra mắt mỹ mãn của HLV 41 tuổi được xem là ít kinh nghiệm trong công tác huấn luyện này.


Leonardo khởi đầu cực kỳ thuận lợi tại Inter với ba trận toàn thắng - Ảnh: Reuters

* Ở trận đấu trước đó, Palermo vượt qua Chievo bằng bàn phạt đền phút 80 của Miccoli. Trận thắng này giúp các học trò HLV Rossi lấy vé vào tứ kết để gặp Parma - đội đã vượt qua Fiorentina trong trận đấu sớm vòng 1/8 Coppa Italia hồi cuối năm 2010.

Tiến Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.