Jankovic bị hạ gục, Nadal thắng nhẹ nhàng

20/01/2011 11:18 GMT+7

(TNO) Hàng loạt tay vợt hạt giống bị loại trong các trận đấu sớm ngày thi đấu thứ tư giải quần vợt Úc mở rộng (Melbourne) diễn ra sáng nay 20.1. Trong đó đáng chú ý là cú sốc châu Á mang tên Shuai Peng, khi cô khuất phục cựu số 1 thế giới - hạt giống số 7 Jelena Jankovic.

(TNO) Hàng loạt tay vợt hạt giống bị loại trong các trận đấu sớm ngày thi đấu thứ tư giải quần vợt Úc mở rộng (Melbourne) diễn ra sáng nay 20.1. Trong đó đáng chú ý là cú sốc châu Á mang tên Shuai Peng, khi cô khuất phục cựu số 1 thế giới - hạt giống số 7 Jelena Jankovic.

 Shuai Peng
Shuai Peng (ảnh) gây cú sốc lớn khi hạ gục Jankovic - Ảnh: AFP

Trước cuộc đối đầu tại vòng 2 vào sáng nay, tay vợt Trung Quốc Shuai Peng (hạng 54 thế giới) từng đánh bại tay vợt Serbia Jankovic (8) một lần vào năm 2009. Tuy nhiên, trong tất cả sáu lần chạm trán trước đó, Shuai Peng đều gặp thất bại.

Ở lần đối mặt sáng nay, Shuai Peng đã gây chấn động khi thi đấu xuất thần, hạ gục Jankovic trong 2 set với tỷ số 7-6(3), 6-3. Như vậy Jankovic đã trở thành tay vợt đầu tiên trong top 10 rời giải. Đối thủ sắp tới của Shuai Peng sẽ là tay vợt cũng của châu Á Ayumi Morita (Nhật Bản, 74) - vừa vượt qua tay vợt Pháp Caroline Garcia (275) với tỷ số 2 set cùng 6-4.

Cùng bị loại trong sáng nay ở nội dung đơn nữ còn có hạt giống số 18 - tay vợt xinh đẹp của Nga Maria Kirilenko (19) khi để thua đối thủ người CH Czech Iveta Benesova với tỷ số chóng vánh 3-6, 1-6; hạt giống số 24 cũng của Nga Alisa Kleybanova (23), thua tay vợt chưa đầy 20 tuổi của Romania Simona Halep (77) với tỷ số 4-6, 6-7(2).

Kim Clijsters
Clijsters có hai chiến thắng chóng vánh - Ảnh: AFP

Trong khi đó, ứng cử viên vô địch Kim Clijsters tiếp tục thể hiện sức mạnh bằng một chiến thắng vũ bão để lấy vé vào vòng 3. Tay vợt Bỉ cựu số 1 thế giới này chỉ mất 62 phút để hạ đối thủ người Tây Ban Nha Carla Suarez Navarro (62) với tỷ số 6-1, 6-3.

Ngoài ra, giành quyền đi tiếp trong sáng nay còn có hạt giống số 10 của Israel Shahar Peer (12), hạt giống số 12 của Ba Lan Agnieszka Radwanska (14), hạt giống số 22 của Ý Flavia Pennetta (25), hạt giống số 25 của CH Czech Petra Kvitova (28).

* Ở nội dung đơn nam, tay vợt số 1 thế giới của Tây Ban Nha Rafael Nadal đã nhẹ nhàng giành chiến thắng trước đối thủ người Mỹ Ryan Sweeting (116) với tỷ số 6-2, 6-1, 6-1 để thẳng tiến vào vòng 3. Trong khi đó, hạt giống số 22 của Pháp Michael Llodra (24) bại trận trước tay vợt Canada Milos Raonic (152) với tỷ số 6-7(3), 3-6, 6-7(4).

Rafael Nadal
Nadal hướng đến danh hiệu Grand Slam thứ tư liên tiếp - Ảnh: AFP

Tiến Dũng

>> Federer thắng trận nghẹt thở
>> Hàng loạt hạt giống rơi rụng
>> Henin chạm trán Kuznetsova tại vòng 3
>> Kim Clijsters thắng trận thần tốc
>> Ngày buồn của những cựu nữ hoàng
>> Nadal khởi đầu nhẹ nhàng
>> Những cú sốc đầu tiên
>> Wozniacki và Federer cùng thắng
>> Sharapova thắng dễ trận mở màn
>> Khó khăn chờ Nadal và Wozniacki
>> Nadal và Wozniacki xếp hạt giống số 1
>> Chờ những cú sốc

>> 5 sự kiện quần vợt nam được trông chờ nhất năm 2011
>> 10 sự kiện quần vợt nam nổi bật năm 2010
>> 10 sự kiện quần vợt nữ nổi bật năm 2010
>> Federer vô địch giải Úc mở rộng
>> Serena vô địch giải Úc mở rộng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.