Đắk Lắk: Sôi nổi hội đua thuyền đầu xuân

06/02/2011 15:34 GMT+7

(TNO) Sáng nay 6.2 (mùng 4 Tết Tân Mão), hội đua thuyền truyền thống hằng năm tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra sôi nổi tại khu vực hồ Sen, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana.

Các đội đua xuất phát - Ảnh: T.N.Q

(TNO) Sáng nay 6.2 (mùng 4 Tết Tân Mão), hội đua thuyền truyền thống hằng năm tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra sôi nổi tại khu vực hồ Sen, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana.

Đây là giải đấu của những người dân gốc Quảng Nam lên lập nghiệp trên vùng sông nước Krông Ana của cao nguyên Đắk Lắk và là một trong những hoạt động văn hóa - thể thao lớn của tỉnh này nhân dịp đầu xuân.

Có 15 đội đua tham gia, với gần 200 tay chèo, chia thành 3 bảng đua; hai đội nhất, nhì mỗi bảng vào đua vòng chung kết.


Tranh tài quyết liệt - Ảnh: T.N.Q 

Các đội chèo đã tranh tài quyết liệt trên 4 vòng đua với tổng chiều dài 2.000m trước sự chứng kiến và cổ vũ nhiệt tình của hàng chục nghìn người dân và du khách.

Kết quả, đội 8 xã Quảng Điền giành giải nhất hội thi; hai đội: đội 1 thôn 1 và đội 1 thôn 6 đều của xã Bình Hòa (huyện Krông Ana) lần lượt đạt giải nhì và ba.


Hàng chục nghìn người dân và du khách tham gia cổ vũ cuộc đua - Ảnh: T.N.Q

                                                                                          T.N.Quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.