Biểu tình đòi Chủ tịch LĐBĐ Indonesia từ chức

26/02/2011 23:27 GMT+7

Theo tờ Jakarta Post, các cuộc biểu tình đòi Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) Nurdin Halid từ chức ngày càng lan rộng và đã chuyển thành bạo lực ở khắp nơi.

Theo tờ Jakarta Post, các cuộc biểu tình đòi Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) Nurdin Halid từ chức ngày càng lan rộng và đã chuyển thành bạo lực ở khắp nơi.

Hôm 24.2 va chạm bằng gậy gộc, dùng đá ném nhau đã xảy ra giữa phe ủng hộ ông Nurdin Halid với các nhóm cổ động viên muốn ông này rời chức vụ ở thành phố Makassar, buộc cảnh sát phải nhiều lần bắn chỉ thiên để giải toả và tiến hành bắt những phần tử quá khích. Ở Jakarta, số lượng cổ động viên xuống đường phản ứng ông Halid ngày càng đông. Còn các cựu quan chức của PSSI cũng lên tiếng chỉ trích Nurdin Halid khi cho rằng: "Nurdin là nguyên nhân chính khiến bóng đá Indonesia không thể phát triển và ngày càng tụt hậu so với các nước khu vực Đông Nam Á".  


Cổ động viên chống đối tấn công phe ủng hộ ông Nurdin Halid - Ảnh: Jakarta Globe

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.