Chìm thuyền, 20 cổ động viên Congo tử nạn

29/03/2012 12:12 GMT+7

(TNO) Sáng nay 29.3 (theo giờ VN), Chủ tịch Sepp Blatter của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến Congo sau khi ít nhất 20 cổ động viên (CĐV) của bóng đá nước này tử nạn trong một tai nạn tàu thủy hôm 25.3.

(TNO) Sáng nay 29.3 (theo giờ VN), Chủ tịch Sepp Blatter của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến Congo sau khi ít nhất 20 cổ động viên (CĐV) của bóng đá nước này tử nạn trong một tai nạn tàu thủy hôm 25.3.

>> “Sao” bóng chuyền Ý chết vì đột quỵ
>> Tuyển thủ bóng rổ đột tử trên sân
>> Muamba “đã chết trong 78 phút”  

Trong lá thư gửi Chủ tịch Omari Selemani của Liên đoàn Bóng đá Congo (FECOFA), ông Sepp Blatter bày tỏ sự cảm thông sâu sắc và hứa sẽ có sự hỗ trợ cho các gia đình người bị nạn.

Bi kịch xảy ra trên dòng sông Luapula do 3 chiếc thuyền chở hơn 100 người, trong đó có 22 thành viên của CLB AC Virgin Ka, đang trên đường trở về Congo sau một trận đấu giao hữu với đội bóng được biết với cái tên Senegal trên đảo Senga của Zambia. Theo điều tra ban đầu, 3 chiếc thuyền bất ngờ bị lật úp do một đợt sóng gây ra bởi một chiếc thuyền lớn đi qua khiến mọi người không kịp trở tay.

FECOFA cho hay, sau khi 3 chiếc thuyền bị lật, những nỗ lực ứng cứu của phi hành đoàn của các thuyền chỉ cứu sống được 80 người, số người còn lại đều chết đuối, trong đó 22 thành viên của CLB AC Virgin Ka đều thoát nạn.

Tuy nhiên, đến nay mới vớt được thi thể của 14 người, những nạn nhân xấu số còn lại đều đang mất tích giữa dòng nước Luapula, con sông nằm ở biên giới 2 nước Congo và Zambia.

Sự cố đau lòng trên không những gây mất mát lớn cho các gia đình nạn nhân, mà còn làm cho bóng đá thế giới tiếp tục trải qua những ngày buồn sau các vụ VĐV thể thao liên tiếp tử vong trên sân do đột quỵ.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.