Cua-rơ gian truân vượt đèo

17/04/2012 22:55 GMT+7

(TNO) Chặng thứ tư giải đua cúp truyền hình TP.HCM lần thứ 24 - 2012, từ Huế đi Đà Nẵng dài 109 km. Đây là đoạn đường đầy gian truân thử thách của các cua-rơ bởi họ phải chinh phục 3 ngọn đèo.

(TNO) Chặng thứ tư giải đua cúp truyền hình TP.HCM lần thứ 24 - 2012, từ Huế đi Đà Nẵng dài 109 km. Đây là đoạn đường đầy gian truân thử thách của các cua-rơ bởi họ phải chinh phục 3 ngọn đèo.

Xuất phát từ Huế, các cua-rơ sẽ gặp thử thách đầu tiên là đèo Phước Tượng có độ dài 1,5 km. Sau đó là đến đèo Phú Gia 1,4 km. Cuối cùng là đến đèo Hải Vân dài 10 km, với độ cao 489 mét so với mặt nước biển, được liệt vào "Đệ nhất hùng quan" của Việt Nam.

Sau đây là một số hình ảnh mà phóng viên Thanh Niên Online ghi lại trong buổi thi đấu ngày 17.4.

 


Các cua-rơ gặp thử thách đầu tiên ở đèo Phước Tượng dài 1,5 km


Thử thách tiếp theo là ngọn đèo Phú Gia có chiều dài 1,4 km


Thử thách lớn hơn nhiều là chinh phục ngọn đèo Hải Vân có độ cao 489 mét so với mặt nước biển 

Tin, ảnh: Đào Ngọc Thạch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.