Andy Murray nhọc nhằn vượt qua vòng 2 Rome Masters 2012

16/05/2012 10:33 GMT+7

(TNO) Tay vợt số 4 thế giới Andy Murray đã có khởi đầu rất khó khăn tại Rome Masters. Sau 2 giờ 38 phút thi đấu, tay vợt người Scotland mới vượt qua được đối thủ David Nalbandian với tỷ số 2-1 (6/1, 4/6, 7/5).

(TNO) Đêm 15.5 và rạng sáng 16.5 (giờ VN), trong trận đấu tại vòng hai giải Rome Masters 2012, tay vợt số 4 thế giới Andy Murray đã có chiến thắng chật vật trước đối thủ người Argentina, David Nalbandian (hạng 42 thế giới) với tỷ số 2-1 (6/1, 4/6, 7/5) sau 2 giờ 38 phút thi đấu.

>> Vô địch Madrid Masters, Federer soán ngôi số 2 của Nadal
>> Serena Williams đăng quang Madrid Open
>> Djokovic bị loại, Azarenka vào chung kết

Andy Murray khởi đầu khó khăn tại Rome Masters 2012
Murray đã gặp nhiều khó khăn khi đối đầu với Nalbandian - Ảnh: AFP

Vừa trở lại sau chấn thương lưng, Murray đã phải gặp đối thủ luôn gây khó khăn cho các tay vợt hàng đầu là Nalbandian. Ờ ván thứ nhất, Murray có khởi đầu khá thuận lợi và thắng dễ với điểm số 6/1.

Trong ván thứ hai, Nalbandian đã chơi mạnh mẽ hơn với những cú đánh vào hai góc cuối sân, cộng với nhiều quả bỏ nhỏ thông minh để thắng lại Murray 6/4.

Bước vào ván thứ ba, Nalbandian sớm có bàn bẻ giao bóng của Murray để vượt lên dẫn trước 3/1. Tuy nhiên, ngay lập tức Murray lấy lại bàn giao bóng của Nalbandian và rồi cân bằng điểm số 3/3.

Ở thời điểm hòa 5/5, Murray đã để cho Nalbandian dẫn trước 15-40, nhưng anh cũng xuất sắc thắng lại và lấy luôn bàn cuối cùng của Nalbandian để kết thúc ván thứ ba với điểm số 7/5.

Đối thủ ở vòng ba của Andy Murray sẽ là người thắng trong cặp đấu giữa Richard Gasquet (Pháp, hạt giống số 16) và Paolo Lorenzi (Ý, hạng 96 thế giới).

Cũng ở vòng hai đơn nam, Davis Ferrer (Tây Ban Nha, hạng 6 thế giới) đã vượt qua người đồng hương Fernando Verdasco (hạng 16 thế giới) với tỷ số 2-0 (6/3, 7/6). Cựu số 1 thế giới, Juan Carlos Ferrero (Tây Ban Nha, hạng 47 thế giới) bất ngờ thắng Gael Monfils (Pháp, hạng 14 thế giới) 7/5, 6/3.

Hạt giống số 5, Jo-Wilfried Tsonga (Pháp) dễ dàng vượt qua Troicki (Serbia, hạng 29 thế giới) 6/3, 6/2. Trong khi đó, tay vợt số 1 thế giới, Novak Djokovic cũng có chiến thắng trước tay vợt người Úc Bernard Tomic (hạng 32 thế giới) với tỷ số 2-0 (6/3, 6/3).

* Tại hai trận đấu sớm của vòng hai đơn nữ, tay vợt số 2 thế giới, Maria Shaparova đã có chiến thắng khó khăn trước Christina McHale (Mỹ, hạng 36 thế giới) với cả hai ván đều với điểm số 7/5. Trong khi Petra Kvitova (CH Czech) cũng thắng Pavlyuchenkova (Nga) 7/5, 6/4.

Minh Tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.