Tin euro 1.6.2012

01/06/2012 03:31 GMT+7

Nhân mùa Euro 2012, Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Công ty SPM nhãn hàng Myvita tổ chức chương trình “Myvita đồng hành cùng Euro 2012”. Chương trình này gồm các cuộc thi dự đoán những trận đấu, thi viết bình luận dành cho người hâm mộ với tổng giải thưởng lên đến 600 triệu đồng.

Nhân mùa Euro 2012, Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Công ty SPM nhãn hàng Myvita tổ chức chương trình “Myvita đồng hành cùng Euro 2012”. Chương trình này gồm các cuộc thi dự đoán những trận đấu, thi viết bình luận dành cho người hâm mộ với tổng giải thưởng lên đến 600 triệu đồng.

Sau tuyển Anh, tuyển Đức cũng lên lịch đến tham quan trại tập trung khét tiếng Auschwitz (ảnh) dưới thời Đức quốc xã ở Ba Lan, ngay trước khi dự Euro. Trong thời kỳ Thế chiến 2, từ những năm 1940 đến 1945, Đức quốc xã lập ra trại tù này và tàn sát hơn 1,5 triệu người, hầu hết là người Do Thái, người Ba Lan. Ngày nay, trại Auschwitz là nơi tham quan cho khách du lịch, với ý nghĩa nhắc nhở cho loài người luôn nhớ về một thời kỳ đen tối nhất của lịch sử nhân loại. Hiện trong thành phần tuyển Đức có ít nhất 2 cầu thủ gốc Ba Lan là Klose và Podolski. (Reuters

trại tập trung Auschwitz
Ảnh: AFP

Cầu thủ ghi bàn trẻ nhất lịch sử VCK Euro, Johan Vonlanthen giải nghệ ở tuổi 26. Vonlanthen từng ghi bàn cân bằng tỷ số 1-1 trong trận thua Pháp 1-3 ở vòng bảng Euro 2004 khi mới 18 tuổi. Tuy nhiên, gần đây anh liên tục bị chấn thương nên đành chia tay với bóng đá. (Reuters)

Anh cho biết sẽ hỗ trợ Ba Lan và Ukraine trong việc kiểm soát an ninh ở Euro 2012 khi cử 24 viên chức cảnh sát thuộc 11 lực lượng theo chân các nhóm CĐV sang 2 nước Đông Âu để ngăn chặn nạn hooligan.

T.Quyết - T.Ng - T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.