Brazil nỗ lực tránh khán đài trống ở World Cup 2014

11/10/2012 19:51 GMT+7

(TNO) Người hâm mộ có thể bán lại vé dư dùng qua mạng trong suốt thời gian diễn ra World Cup 2014 tại Brazil trong bối cảnh Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) cố gắng đảm bảo khán đài của các sân vận động được lấp đầy càng nhiều càng tốt, theo Reuters.

(TNO) Người hâm mộ có thể bán lại vé dư dùng qua mạng trong suốt thời gian diễn ra World Cup 2014 tại Brazil trong bối cảnh Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) cố gắng đảm bảo khán đài của các sân vận động được lấp đầy càng nhiều càng tốt, theo Reuters.

>> Công bố linh vật World Cup 2014
>> Đại gia châu Âu ra quân thuận lợi ở vòng loại World Cup 2014
>> Adidas công bố đề cử tên quả bóng tại World Cup 2014

 
Brazil sẽ công bố giá vé World Cup 2014 vào tuần sau - Ảnh: FIFA.com

Olympic London và Euro 2012 là hai sự kiện thể thao bị tổn hại vì tình trạng "vườn không nhà trống" trên khán đài, tại những địa điểm thi đấu vốn được dự đoán là "cháy vé". Tình trạng này đã làm người hâm mộ mệt mỏi và là hình ảnh xấu trong mắt khán giả truyền hình.

Giám đốc tiếp thị Thierry Weil của FIFA cho biết: "Các nhà tài trợ sẽ được yêu cầu cung cấp chi tiết thông tin ai là người dùng vé. Chúng tôi mong họ sẽ công bằng và cởi mở với chúng tôi về chuyện ai xem và không xem để chúng tôi có thể tái bố trí những vé này cho phù hợp".

Hiện nay, một số CLB bóng đá châu Âu đang thoả thuận với các công ty bán vé thứ cấp để người hâm mộ có thể bán vé qua Internet các trận đấu mà họ không thể đến xem.

Ông Weil cũng cho biết, FIFA có thể sẽ thử nghiệm hệ thống bán vé của họ tại Confederations Cup (Cúp Liên đoàn) ở Brazil vào năm 2013. Ông cũng dự đoán việc trao đổi vé phần lớn sẽ tập trung vào đối tượng người hâm mộ quốc tế. Đây là những người quyết định không đến Brazil vào giờ chót hoặc mua vé chỉ cho các giai đoạn sau song đội nhà lại bị loại sớm hơn dự kiến. 

Brazil sẽ công bố giá vé World Cup 2014 vào tuần sau. Nước chủ nhà hiện đang đối mặt với trách nhiệm đảm bảo cơ hội xem World Cup cho người nghèo trong bối cảnh cách biệt lớn vẫn tồn tại giữa các tầng lớp xã hội.

Quốc Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.