U.17 Hậu Giang vô địch Giải Bóng rổ U.17 Quốc gia

02/07/2013 16:19 GMT+7

(TNO) Một ngày cuối tháng 6, nhà thi đấu Trung tâm TDTT TP.Cần Thơ như muốn vỡ tung trong tiếng reo hò cổ vũ của các cổ động viên miền Tây Nam Bộ.

(TNO) Một ngày cuối tháng 6, nhà thi đấu Trung tâm TDTT TP.Cần Thơ như muốn vỡ tung trong tiếng reo hò cổ vũ của các cổ động viên miền Tây Nam Bộ.

>> Bóng rổ - hơn cả môn thể thao
>> Hai cầu thủ bóng rổ bị truất quyền thi đấu vì ẩu đả
>> Lễ hội bóng rổ chuyên nghiệp tại TP.HCM

 
U.17 Hậu Giang vô địch Giải Bóng rổ U.17 Quốc gia

Trận chung kết nam vô địch Giải Bóng rổ U.17 Quốc gia - Cúp Cool Air 2013 giữa U.17 Xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang so tài cùng đương kim vô địch U.17 Quân chủng Phòng không Không quân (PKKQ). Và khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, màn ăn mừng vô cùng hào hứng, sôi động của đội bóng sông Hậu bắt đầu.

Cúp vàng ở lại miền Tây…

Góp mặt tại sân chơi bóng rổ U.17 Quốc gia - Cúp Cool Air ngay từ mùa giải đầu tiên (năm 2010), đội bóng của miền Tây dần có những bước tiến chắc chắn sau mỗi mùa. Từ việc cọ xát, học hỏi (2010), mùa giải 2011, U.17 Hậu Giang xuất sắc giành ngôi vô địch bảng đấu khu vực miền Tây Nam Bộ và HCB tại vòng chung kết (VCK) toàn quốc sau đó tổ chức ở Bình Thuận.

Năm 2012, lứa VĐV của đội mới bổ sung nhưng cũng kịp giành hạng Nhì vòng thi đấu khu vực miền Nam. Còn tại VCK toàn quốc Giải Bóng rổ U.17 Quốc gia năm nay, các cầu thủ sông Hậu đã lần lượt vượt qua các đội rất mạnh: Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội), U.17 Bà Rịa - Vũng Tàu, Trường Phổ thông Năng khiếu TDTT TP.Cần Thơ, U.17 quận Tân Bình (TP.HCM), trước khi lội ngược dòng đánh bại U.17 PKKQ với điểm số 54-47 ở trận chung kết và giành chức vô địch nam…

Một mô hình xã hội hóa bóng rổ

“Quả ngọt” không ngẫu nhiên mà có, nòng cốt của U,17 Hậu Giang - những nhà tân vô địch chính là đội tuyển trẻ thị xã Ngã Bảy - “lò bóng rổ” nổi tiếng miền Tây.

 
Một trận bóng rổ cấp xã của tỉnh Hậu Giang

Xác định bóng rổ là môn mũi nhọn, nên công đào tạo VĐV cho môn thể thao này rất được địa phương quan tâm. Năm 2007, thị xã đã mạnh dạn đầu tư 500 triệu đồng xây dựng sân thi đấu đủ chuẩn cho các lứa năng khiếu tập luyện.

Rồi ngoài đội tuyển, thị xã Ngã Bảy còn duy trì tập luyện đội U.17 và đội trẻ nhằm tạo nên một lực lượng kế thừa liên tục.

Anh Quách Tuấn Cường, HLV đội tuyển bóng rổ trẻ thị xã Ngã Bảy, nhớ lại: “Lúc đó tôi được giao nhiệm vụ tới các trường cấp 2, cấp 3 “xem giò cẳng” các em học sinh. Cứ tướng em nào cao ráo, lớp 6 mà đạt mức 1,65m, lớp 8 cao 1,78m, bàn tay có ngón dài dài, cổ chân thon nhỏ... là được.

Tuyển được rồi phải tới nhà xin phép cha mẹ cho các em tham gia lớp năng khiếu. Cũng may vùng đất này nhiều người Hoa, từ xưa đã có truyền thống chơi bóng rổ nên phụ huynh đều đồng ý".

Tiếp đó, thầy Cường lại phải xin trường “chiết” ra giờ thể dục cho các em học bóng rổ để hàng ngày, anh tới các trường như một giáo viên thể dục chỉ để dạy bóng rổ... không hưởng lương.

Bên cạnh sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành từ tỉnh cho đến thị xã Ngã Bảy, một điều may mắn với bóng rổ địa phương này là nhận được sự tài trợ của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Hậu Giang.

Có tài trợ, thị xã Ngã Bảy càng có điều kiện chăm lo những lứa năng khiếu kế thừa: từ U.12, U.15 tới U.17 mà không lo bị thiếu nguồn.

 
U.17 XSKT Hậu Giang (áo tím) lội ngược dòng giành chiến thắng trước PKKQ trong trận chung kết

HLV Quách Tuấn Cường phấn khởi cho biết: “Các cầu thủ đội U.17 vừa đoạt chức vô địch Giải bóng rổ U.17 Quốc gia sẽ là lực lượng nòng cốt của đội tuyển bóng rổ địa phương sau này đại diện tỉnh Hậu Giang tham gia các giải trong nước.

Trước mắt, 3 VĐV Nguyễn Thanh An, Nguyễn Văn Tú và Nguyễn Lâm Anh Duy được tăng cường cho đội tuyển tham gia giải các đội mạnh toàn quốc năm nay. Chúng tôi sẽ có biện pháp huấn luyện hợp lý để giúp các em phát huy hết khả năng của mình…”.

Có truyền thống, không thiếu đam mê và lại tập hợp được những nguồn lực của địa phương cũng như doanh nghiệp, chắc chắn chức vô địch U.17 quốc gia của bóng rổ Ngã Bảy chỉ là sự khởi đầu. Quả là tín hiệu vui cho tương lai của một môn thể thao Olympic, không chỉ riêng ở mảnh đất miền Tây sông Hậu…

Với việc xuất sắc giành chức Vô địch Giải Bóng rổ U.17 Quốc gia- Cúp Cool Air năm 2013, U17 nam Xổ số kiến thiết Hậu Giang đã trở thành đội bóng rổ đầu tiên của tỉnh nhà đạt được thứ hạng cao nhất qua các lần tham gia thi đấu ở cấp quốc gia.

Mới đây, UBND tỉnh Hậu Giang đã quyết định thưởng 100 triệu đồng cho đội. Ngoài ra, UBND thị xã Ngã Bảy cũng đã tổ chức trao giấy khen đột xuất cho đội tuyển và các thành viên trong đội tuyển bóng rổ U.17 của thị xã.

Bài, ảnh: Việt Cường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.