FIFA gửi “tối hậu thư” cho Bóng đá Thái Lan

12/07/2013 14:40 GMT+7

(TNO) Nguy cơ vắng mặt ở SEA Games năm nay của tuyển U.23 Thái Lan đang hiện hiển trước mắt khi tờ Bangkok Post ngày 12.7 cho hay, FIFA vừa gửi “tối hậu thư” đến liên đoàn bóng đá nước này (FAT) đe dọa sẽ cấm thi đấu quốc tế nếu không giải quyết êm đẹp cuộc bầu cử chủ tịch.

(TNO) Nguy cơ vắng mặt ở SEA Games năm nay của tuyển U.23 Thái Lan đang hiện hiển trước mắt khi tờ Bangkok Post ngày 12.7 cho hay, FIFA vừa gửi “tối hậu thư” đến liên đoàn bóng đá nước này (FAT) đe dọa sẽ cấm thi đấu quốc tế nếu không giải quyết êm đẹp cuộc bầu cử chủ tịch.

>> Bóng đá Thái Lan đứng trước viễn cảnh ly khai
>> Thái Lan trước nguy cơ có 2 tuyển quốc gia
>> Bóng đá Thái Lan thoát lệnh “cấm vận”

FIFA gửi “tối hậu thư” cho bóng đá Thái Lan
Tổng thư ký FIFA Valcke gửi lời cảnh cáo đến FAT - ẢnH: AFP

Theo đó, trong bức thư gửi đến cho FAT, Tổng thư ký FIFA Jerome Valcke nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn nhắc nhở một lần nữa rằng FAT phải tuân thủ và áp dụng các quy chế, quy định của FIFA ở mọi thời điểm... FAT phải cố gắng tổ chức cuộc họp vào ngày 9.8 để áp dụng quy chế bầu cử mới thích hợp nếu không kết quả các cuộc bầu cử sẽ bị hủy bỏ và sẽ nhận án đình chỉ vô thời hạn từ FIFA”.

“Tối hậu thư” của FIFA đồng nghĩa với Bóng đá Thái Lan đang đứng trước nguy cơ bị cấm thi đấu quốc tế, khi kế hoạch sửa đổi quy chế bầu cử và tổ chức bầu cử vào ngày 23.9 của quyền chủ tịch FAT Worawi Makudi vừa vấp phải phản ứng từ cơ quan đứng đầu thể thao Thái Lan (SAT).

Theo đó, hôm 11.7, SAT lên tiếng yêu cầu FAT phải tuân thủ luật pháp Thái Lan, nghĩa là phải tổ chức cuộc bầu cử trong vòng 1 tháng kể từ ngày chủ tịch miễn nhiệm, dự kiến tổ chức vào ngày 23.7. Ông Worawi Makudi hết nhiệm kỳ chủ tịch SAT vào ngày 16.6.

Trước đó, hơn 100 đội bóng của bóng đá Thái Lan đã gửi thư yêu cầu FAT phải tổ chức bầu cử trước ngày 31.7 theo quy chế hiện hành, nếu không họ sẽ tự tổ chức một cuộc bầu cử riêng.

Trong khi đó, chủ tịch CLB Buriram United còn nhấn mạnh sẽ kiện FAT nếu như cơ quan này tiến hành tổ chức bầu cử vào tháng 9. Nguyên nhân xuất phát từ việc ông Makudi muốn áp dụng quy chế bầu cử mới với kế hoạch giảm số lượng thành viên biểu quyết từ 180 xuống còn 72.

Như vậy, sau khi thoát được án phạt nặng từ FIFA do CLB Pattaya quyết định rút đơn kiện khỏi tòa án, Bóng đá Thái Lan lại đối mặt với một án phạt tương tự. Và nếu không giải quyết êm đẹp, Bóng đá Thái Lan có nguy cơ bị cấm thi đấu quốc tế, đồng nghĩa với việc tuyển U.23 nước này sẽ vắng mặt ở SEA Games tổ chức tại Myanmar cuối năm nay.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.