Indonesia là chướng ngại lớn với U.19 Việt Nam

12/08/2014 19:05 GMT+7

(TNO) Trong tình thế buộc phải thắng, U.19 Việt Nam đụng ngay đối thủ rất khó chịu là U.19 Indonesia. Đây là đội từng đánh bại các học trò của HLV Guillaume Graechen ở Giải U.19 Đông Nam Á 2013.

(TNO) Trong tình thế buộc phải thắng, U.19 Việt Nam đụng ngay đối thủ rất khó chịu là U.19 Indonesia. Đây là đội từng đánh bại các học trò của HLV Guillaume Graechen ở Giải U.19 Đông Nam Á 2013.

>> U.19 Việt Nam bỏ nỗi buồn lại phía sau
>> U.19 Việt Nam: Tự tin thái quá nên... trả giá
>> HLV Guillaume không hối hận khi cho U.19 Việt Nam dùng đội hình 2

Indonesia là chướng ngại lớn với U.19 Việt Nam-1
Maldini (15) là một trong những cầu thủ thi đấu tốt của U.19 Indonesia - Ảnh: Quang Huy

Đến với giải lần này, U.19 Indonesia vẫn còn nguyên đội hình tại giải U.19 Đông Nam Á hồi năm ngoái. Nếu U.19 Việt Nam được đi tập huấn châu Âu và Nhật Bản, thì U.19 Indonesia cũng đầu tư rất lớn với các trận giao hữu Tây Á rất chất lượng. Trong các trận đấu tại Tây Á, U.19 Indonesia thắng U.19 Yemen 3-1, thắng U.19 UAE 2-1 và 4-1, hòa U.19 Lebanon 0-0.

Ở trận đầu tại Giải U.22 Đông Nam Á 2014, U.19 Indonesia áp đảo U.21 Malaysia gần như suốt 90 phút. Nếu Indonesia không quá xui xẻo với hơn 10 cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ, họ đã thắng đậm Malaysia ở trận đấu này.

U.19 Indonesia chơi bóng đầy sức mạnh, họ đá pressing toàn sân và di chuyển liên tục nên chắc chắn các cầu thủ U.19 Việt Nam sẽ có một trận đấu vất vả. Nếu như Tuấn Anh và Xuân Trường không cầm được bóng, U.19 Việt Nam khó lòng giành chiến thắng.

Indonesia là chướng ngại lớn với U.19 Việt Nam-2
Xuân Trường (trái) cần phải chơi với phong độ tốt nhất để giúp U.19 Việt Nam kiểm soát khu trung tuyến - Ảnh: Quang Huy

Đội hình U.19 Indonesia vẫn là đội từng đánh bại U.19 Việt Nam vào năm ngoái, nhưng bây giờ cầu thủ của họ đã mạnh mẽ hơn với lối chơi khôn ngoan của Armaiyn (20), Paulo (17) và Maldini (15) ở giữa sân.

Trong khi Indonesia có nền tảng thể lực tốt, thì vấn đề thể lực lại là điều đáng lo ngại với U.19 Việt Nam. HLV trưởng Guillaume Graechen nói rằng đội bóng của ông đang không có thể lực tốt, nên cần phải sớm ghi bàn để buộc đối thủ phải chơi bóng theo cách của mình.

Hy vọng, vị HLV người Pháp tìm ra cách khắc chế đối thủ khó chơi này để đòi lại món nợ hồi năm ngoái và giúp U.19 Việt Nam rộng đường vào bán kết.

Quang Huy (từ Brunei)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.