Dịch Ebola đe dọa Olympic trẻ

15/08/2014 15:40 GMT+7

(TNO) Nhằm ngăn ngừa dịch Ebola có thể lây lan khi Olympic trẻ khai mạc vào cuối tuần này tại Trung Quốc, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã cấm VĐV đến từ các nước bị ảnh hưởng của dịch này tại Tây Phi không được tham dự một số môn thi đấu.

(TNO) Nhằm ngăn ngừa dịch Ebola có thể lây lan khi Olympic trẻ khai mạc vào cuối tuần này tại Trung Quốc, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã cấm VĐV đến từ các nước bị ảnh hưởng của dịch này tại Tây Phi không được tham dự một số môn thi đấu.

>> Ánh Viên: Hết kỳ vọng ở Olympic trẻ rồi đến ASIAD
>> Mục tiêu HCV Olympic trẻ 2014 đặt lên vai Ánh Viên
>> Bơi Việt Nam giành 3 suất dự Olympic trẻ

Dịch Ebola đe dọa Olympic trẻ
Dịch Ebola đang bùng phát - Ảnh: Reuters

Vào ngày mai (16.8), Olympic trẻ 2014 sẽ khai mạc tại Nam Kinh (Trung Quốc). Đây là ngày hội thể thao lớn nhất thế giới dành cho các VĐV trẻ. Tuy nhiên, Olympictrẻ đang bị dịch Ebola đe dọa.

Để ngăn ngừa khả năng lây nhiễm của loại bệnh nguy hiểm này, IOC đã ra lệnh cấm VĐV đến từ các nước bị ảnh hưởng bởi dịch Ebola ở Tây Phi không được thi đấu ở các môn thể thao đối kháng và thể thao dưới nước. Theo AFP, lệnh cấm này sẽ chỉ ảnh hưởng đến 3 VĐV. 

IOC cho rằng lệnh cấm nói trên chỉ nhằm ngăn ngừa khả năng xấu nhất có thể xảy ra. "Chúng tôi đã được cơ quan y tế đảm bảo rằng cho đến thời điểm này vẫn chưa có trường hợp bệnh Ebola nào được phát hiện và khả năng lây nhiễm là rất khó xảy ra".

Hồi đầu tuần này, Ủy ban Olympic Sierra Leone nói rằng họ sẽ không cử đoàn VĐV tham dự Olympic trẻ vì vấn đề bệnh dịch. Đến hôm qua, đến lượt Ủy ban Olympic Nigeria cũng tuyên bố rút lui.

IOC nói rằng mọi đoàn VĐV đều được chào đón đến với Olympic trẻ. Tuy nhiên, VĐV đến từ các nước Tây Phi, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Ebola sẽ phải trải qua những cuộc kiểm tra y tế bắt buộc.

Cho đến nay, hơn 1.000 người đã chết sau khi dịch Ebola bùng phát ở các nước Tây Phi.

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.