Djokovic tiếp tục gây thất vọng ở Cincinnati 2014

15/08/2014 09:25 GMT+7

(TNO) Lần thứ hai liên tiếp trong hai tuần tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic bị loại ở vòng 3 một giải Masters 1000 khi đã để thua 0-2 (6/7, 5/7) trước Tommy Robredo trong trận đấu diễn ra vào rạng sáng nay (15.8, giờ VN).

(TNO) Lần thứ hai liên tiếp trong hai tuần tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic bị loại ở vòng 3 một giải Masters 1000 khi đã để thua 0-2 (6/7, 5/7) trước Tommy Robredo trong trận đấu diễn ra vào rạng sáng nay (15.8, giờ VN).

>> Nhiều bất ngờ ở vòng 2 Cincinnati 2014
>> Tsonga trở lại mặt đất khi bị loại ở vòng 1 Cincinnati 2014
>> Djokovic có cơ hội phục thù Tsonga tại Cincinnati 2014

Djokovic tiếp tục gây thất vọng ở Cincinnati 2014
Djokovic đang sa sút phong độ - Ảnh: AFP

Trước khi bước vào giải đấu này, Djokovic rất quyết tâm tại Cincinnati năm nay bởi đây là giải đấu Masters 1000 duy nhất mà anh chưa có được trong sự nghiệp của mình dù đã 4 lần vào đến chung kết. Bên cạnh đó, Djokovic muốn tạo thêm niềm tin để đến với giải Mỹ mở rộng được diễn ra vào cuối tháng này.

Chỉ phải gặp tay vợt 32 tuổi Robredo ở vòng đấu này, ít ai có thể nghĩ tay vợt đã dần bước qua thời kỳ đỉnh cao có thể gây khó cho Djokovic. Nhưng bất ngờ đã xảy ra khi Robredo đã có một trận thi đấu rất hay và sòng phẳng với tay vợt số 1 thế giới.

Tay vợt người Tây Ban Nha chính là người chiếm được ưu thế về điểm số khi đã bẻ được bàn giao bóng của Djokovic ở bàn đấu thứ năm và rồi dẫn trước 4/2 sau bàn đấu mình cầm giao bóng. Tưởng chừng Djokovic sẽ trở lại khi anh đã cân bằng được điểm số 4/4 và sau đó ván đấu này phải bước vào loạt đánh tie break.

Thật bất ngờ, khi ở loạt đánh cân não này, Robredo đã tung ra được những cú đánh phải tay đầy uy lực để giành được chiến thắng với điểm số 8/6 và vượt lên dẫn trước 1-0. Ở ván đấu thứ hai, cả hai tay vợt đều thi đấu rất tốt ở những bàn mình cầm giao bóng.


Robredo đã có một trận đấu rất hay - Ảnh: AFP

Và chỉ đến bàn đấu thứ 12, bất ngờ lại xảy ra khi Robredo đã bẻ được bàn giao bóng của Djokovic để kết thúc ván đấu này với điểm số 7/5 và giành chiến thắng chung cuộc 2-0 sau 1 giờ 44 phút thi đấu để bước vào vòng tứ kết.

Phát biểu trên Reuters sau trận thua này, Djokovic nói: "Thật đáng thất vọng khi tôi đã không chơi tốt tại đây và một lần nữa phải thất bại. Tôi phải tiếp tục tập luyện và hy vọng mọi chuyện sẽ khác đi ở giải Mỹ mở rộng sắp tới đây".

Đây mới chỉ là trận thắng thứ hai của Robredo trước Djokovic trong 8 lần hai tay vợt này gặp nhau trong sự nghiệp. Tuy nhiên, chiến thắng lần đầu tiên của Robredo đã cách đây 10 năm khi anh đánh bại Djokovic tại giải Masters Series Paris vào năm 2005.


Murray (phải) đánh bại Isner - Ảnh: AFP

Ở những trận đấu khác, Andy Murray (8) đã rất chật vật mới có thể loại được á quân John Isner (Mỹ, 11) với tỷ số 2-1 (6/7, 6/4, 7/6). Hạt giống số 3 Stanislas Wawrinka cũng ngược dòng để đánh bại Marin Cilic (Croatia, 14) với tỷ số 2-1 (3/6, 6/0, 6/1).

Cũng giành được chiến thắng để vào vòng tứ kết còn có Roger Federer (2), Milos Raonic (Canada, 5), Fabio Fognini (Ý, 15) và Julien Benneteau (Pháp, hạng 41 thế giới).

Ở nội dung đơn nữ, chỉ có bất ngờ khi Carla Suarez Navarro (Tây Ban Nha, 16) thất bại 1-2 (6/4, 4/6, 4/6) trước tay vợt trẻ 19 tuổi người Ukraine Elena Svitolina (hạng 39 thế giới).

Trong khi đó, các tay vợt hạt giống còn lại như Serena Williams (1), Simona Halep (2), Agnieszka Radwanska (4), Maria Sharapova (5), Jelena Jankovic (8), Ana Ivanovic (9) đều có được chiến thắng để vào vòng tứ kết.

Tân Lý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.