2 cua-rơ bị loại vì 'có hành động quá khích bạo lực'

20/08/2014 20:55 GMT+7

(TNO) Tuyển thủ quốc gia thi đấu trong màu áo ADC truyền hình Vĩnh Long Bùi Minh Thụy và Phan Thanh Điền (TDC Bình Dương) bị ban tổ chức giải xe đạp đồng bằng sông Cửu Long loại khỏi giải vì gây hấn trên đường đua lẫn ở đích đến tại chặng đua thứ 7 diễn ra hôm nay từ Sóc Trăng về Cần Thơ.

(TNO) Tuyển thủ quốc gia thi đấu trong màu áo ADC truyền hình Vĩnh Long Bùi Minh Thụy và Phan Thanh Điền (TDC Bình Dương) bị ban tổ chức giải xe đạp đồng bằng sông Cửu Long loại khỏi giải vì gây hấn trên đường đua lẫn ở đích đến tại chặng đua thứ 7 diễn ra hôm nay từ Sóc Trăng về Cần Thơ.

>> Nhiều tai nạn trong cuộc đua xe đạp
>> Lê Văn Duẩn thắng chặng đầu giải xe đạp về Điện Biên Phủ
>> Sự cố hy hữu ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM: 69 tay đua bị loại trong 1 chặng


Cua-rơ Bùi Minh Thụy - Ảnh: Đông Huyền

Theo lời kể của các trọng tài chứng kiến sự việc, Bùi Minh Thụy và Phan Thanh Điền nảy sinh mâu thuẫn và có “lời qua tiếng lại” trên đường đua. Về đến đích tại Cần Thơ, Bùi Minh Thụy tìm đến Phan Thanh Điền để “nói chuyện phải quấy”. Rất may không có ẩu đả xảy ra khi ban huấn luyện các đội kịp thời can ngăn.

Tuy nhiên hành vi phi thể thao của 2 tay đua này không qua mắt các trọng tài lẫn ban tổ chức. Hậu quả là chiều cùng ngày, trọng  tài đã đưa ra hình thức xử phạt là loại 2 tay đua nói trên khỏi giải vì “có hành động quá khích bạo lực” và phạt mỗi đội đua của 2 cua rơ này cộng 10 phút vào thời gian thi đấu theo điều VII, khoản 4.1 điều lệ giải. Cũng vì thế mà CLB ADC truyền hình Vĩnh Long đang xếp hạng 2 trên bảng xếp hạng đồng đội bị tuột xuống tận hạng 13.

Ở chặng cuối diễn ra chiều nay, tay đua Lê Văn Duẩn (TP.HCM) được sự hỗ trợ đắc lực của các đồng đội đã bảo vệ thành công cú đúp danh hiệu áo vàng lẫn áo xanh chung cuộc. Ngôi vô địch đồng đội về tay Dược Domesco Đồng Tháp.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.