Kim Jong-Un mê đắm M.U và Rooney

28/08/2014 15:23 GMT+7

(TNO) Ông Kim đặc biệt yêu thích M.U cùng tiền đạo Rooney nên ra lệnh cho truyền hình nhà nước CHDCND Triều Tiên phát sóng tất cả các trận đấu của họ mà không tâm đến bản quyền, theo Sportmail.

(TNO) Ông Kim đặc biệt yêu thích M.U cùng tiền đạo Rooney nên ra lệnh cho truyền hình nhà nước CHDCND Triều Tiên phát sóng tất cả các trận đấu của họ mà không tâm đến bản quyền, theo Sportmail.

>> 5,5 triệu tin nhắn trên Twitter về giải Ngoại hạng Anh
>> Ngoại hạng Anh và những con số biết nói
>> Gói Super Sunday giải Ngoại hạng Anh vẫn chỉ có trên K+

 
M.U và Rooney luôn được ông Kim Jong-Un quan tâm - Ảnh: Reuters

Vì quá mê đắm Manchester United (M.U), fan hâm mộ và cũng là nhà lãnh đạo của CHDCND Triều Tiên Kim Jong-Un đã ban hành một nghị định yêu cầu đài truyền hình nhà nước làm mọi cách để phát sóng giải bóng đá Ngoại hạng Anh.

Từ đó, người ta hy vọng các trận đấu có các đội nổi tiếng như Manchester City, Chelsea, Arsenal và Liverpool cũng sẽ sớm được phát sóng trên toàn quốc sau quyết định của ông ta.

Tuy nhiên, các câu lạc bộ bóng đá bán bản quyền truyền hình của họ cho các đài truyền hình và nguồn thu rất lớn. Đây cũng là một cách để các giải đấu đặc biệt hấp dẫn.

Một phát ngôn viên của Premier League nói với tờ Daily Star: "Không ai có quyền phát sóng Premier League tại CHDCND Triều Tiên, vì vậy nếu điều này xảy ra thì đó là hành vi vi phạm bản quyền trắng trợn".

Điều kiện sống trong nước của CHDCND Triều Tiên vẫn luôn bí ẩn đối với thế giới bên ngoài.

Kim Chao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.