U.19 Việt Nam tập nhẹ

06/09/2014 19:22 GMT+7

(TNO) Sau khi thả lỏng trong hồ bơi và ngâm lạnh trong buổi sáng, đến chiều tuyển U.19 Việt Nam đã có buổi tập nhẹ tại khu liên hợp thể thao Mỹ Đình trước khi về sớm để kịp xem các đàn anh tuyển Việt Nam thi đấu.

(TNO) Sau khi thả lỏng trong hồ bơi và ngâm lạnh trong buổi sáng, đến chiều tuyển U.19 Việt Nam đã có buổi tập nhẹ tại khu liên hợp thể thao Mỹ Đình trước khi về sớm để kịp xem các đàn anh tuyển Việt Nam thi đấu.

>> Khát vé trận U.19 Việt Nam gặp U.19 Nhật
>> U.19 Việt Nam thư giãn sau chiến thắng
>> Bầu Đức: U.19 Việt Nam đã khiến người hâm mộ có lại niềm tin

Công Phượng rất tập trung trong buổi tập - Ảnh: Quốc Việt
Công Phượng (10) rất tập trung trong buổi tập

Xuất phát từ khách sạn Thắng Lợi từ 14 giờ 30 phút, toàn đội U.19 Việt Nam đã bắt đầu buổi tập trên sân phụ của Mỹ Đình một tiếng sau đấy.

Tại đây, HLV Guillaume cho những cầu thủ đã thi đấu trong trận thắng Úc tiếp tục thả lỏng bằng bài chạy nhẹ quanh đường piste rồi nghỉ sớm.

Trong khi đó, phần còn lại được chơi các trò chơi với bóng khá đa dạng, với rất nhiều động tác phối hợp, sau đấy chia đôi đá nội bộ. Sau một giờ tập luyện, toàn đội U.19 Việt Nam nhận lệnh “rút quân” sớm nhằm tranh thủ thời gian để tranh thủ xem đội tuyển Việt Nam thi đấu.

Dự kiến, ngày 7.9 tuyển U.19 Việt Nam sẽ chỉ tập 1 buổi vào lúc 9 giờ 30. Đến chiều cả đội sẽ lên sân Mỹ Đình để theo dõi trận Úc gặp Nhật Bản ở lượt đấu thứ 2 giải U.19 Đông Nam Á sẽ diễn ra vào 16 giờ 30.

Buổi tập khởi đầu bằng màn khiên khung thành quen thuộc
Buổi tập khởi đầu bằng màn khiên khung thành quen thuộc

 

Những cầu thủ ra sân trước Úc chỉ chạy bộ nhẹ ngoài sân
Những cầu thủ ra sân trước Úc chỉ chạy bộ nhẹ ngoài sân

 


Xuân Hưng trong bài tập dứt điểm
Các cầu thủ rất thoải mái

 

Nụ cười rộn rã thường trực
Nụ cười rang rỡ thường trực

 

 

Trợ lý Hồng Phẩm rèn riêng các bài bắt bóng cho 2 thủ môn Minh Toàn và Minh Long
Trợ lý Hồng Phẩm rèn cật lực cho 2 thủ môn Minh Toàn và Minh Long

Chấn thương của Đông Triều không nghiêm trọng

Trong phần thi đấu nội bộ, hậu vệ phải Văn Sơn đã bị đau sau một pha tranh chấp với các đồng đội. Tuy nhiên chấn thương của anh không quá nặng và không ảnh hưởng đến tập luyện.

Cũng trong chiều qua, bác sĩ Đồng Xuân Lâm đã dẫn trung vệ Đông Triều đi kiểm tra chấn thương gân kheo chân trái mắc phải trong trận gặp Úc.

Kết quả cho thấy viết thương của cầu thủ người xứ Quảng này không quá nặng. Đông Triều sẽ tập trở lại được trong buổi tập ngày 7.9.

 Tiểu Bảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.