Marco Reus chấn thương sau trận Đức thắng Scotland

09/09/2014 13:30 GMT+7

(TNO) Tiền vệ của Borussia Dortmund phải nghi thi đấu một tháng với chấn thương mắt cá chân trong trận Đức thắng Scotland 2-1 tại vòng loại Euro 2016 vào chủ nhật vừa rồi.

(TNO) Tiền vệ của Borussia Dortmund phải nghi thi đấu một tháng với chấn thương mắt cá chân trong trận Đức thắng Scotland 2-1 tại vòng loại Euro 2016 vào chủ nhật vừa rồi.

>> Tuyển Đức hạ Scotland, Bồ Đào Nha ra quân thất bại
>> Căng thẳng vì Marco Reus
>> Chìa khóa của Dortmund: Reus!

 
Pha vào bóng nguy hiểm của cầu thủ Armenia khiến Reus phải dính chấn thương - Ảnh: AFP

Tiền vệ 25 tuổi nhiều khả năng bỏ lỡ hai trận vòng loại Euro 2016 ở bảng D tiếp theo của tuyển Đức gặp Ba Lan và CH Ireland vào 10 tới.

Theo đó, Đức sẽ tiếp đoàn quân của HLV Martin O'Neill vào thứ ba 14.10 tại Gelsenkirchen. Ba ngày sau, các nhà vô địch thế giới phải đến làm khách tại đối thủ khó chịu Ba Lan.

Marco Reus cũng sẽ phải vắng mặt trong đội hình của Dortmund tại đấu trường Champions League gặp Arsenal và Anderlecht.

Tiền vệ tấn công này bị loại khỏi World Cup 2014 vào phút chót rất đáng tiếc khi anh vướng phải chấn thương dây chằng mắt cá chân trong trận giao hữu trước ngày khai mạc giữa Đức và Armenia.

Trên trang web chính thức, Dortmund thông báo: "Sau khi được bác sĩ Markus Braun kiểm tra tại bệnh viện Knappschaft Dortmund vào hôm thứ hai, kết quả cho thấy Reus bị bong gân mắt cá chân, một phần dây chằng mắt cá chân bị rách và dự kiến ​​anh sẽ phải xa sân cỏ trong bốn tuần".

 
Giờ Marco Reus lại tiếp tục ngồi trên ghế dự bị - Ảnh: AFP

Reus từng gây ngạc nhiên khi bình phục chấn thương trước World Cup rất nhanh. Vị đội trưởng của Dortmund giúp câu lạc bộ của mình đoạt chiếc cúp quốc gia Đức chỉ 2 tháng dù bác sĩ dự kiến anh phải nghỉ 3 tháng.

Sau đó, Reus còn ra sân trong hai trận đấu đầu tiên tại Bundesliga của Dortmund và dường như anh đã hồi phục hoàn toàn.

Thế nhưng trong một pha tranh bóng với Charlie Mulgrew của Scotland hôm chủ nhật, tiền vệ này lại tái phát chấn thương.

"Thật khó tin, anh ấy quá không may trong màu áo tuyển Đức", tiền vệ Thomas Muller than vãn.

Kim Chao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.