Nhiều cầu thủ Olympic Việt Nam có thể lên đội tuyển

18/09/2014 06:08 GMT+7

HLV Toshiya Miura cho biết như vậy sau màn trình diễn quá ấn tượng của đội tuyển Olympic Việt Nam trước Iran tại ASIAD.

HLV Toshiya Miura cho biết như vậy sau màn trình diễn quá ấn tượng của đội tuyển Olympic Việt Nam trước Iran tại ASIAD.

 >> HLV Miura đã cải thiện thể lực tuyển Olympic Việt Nam rõ rệt
 >> Độc chiêu giúp HLV Miura thành công với tuyển Olympic Việt Nam
 >> Tuyển Olympic Việt Nam có thể mất Huy Toàn hết ASIAD 2014

 HLV đội Olympic Miura và HLV đội nữ Mai Đức Chung trong lễ thượng cờ - Ảnh: Q.Tuyến
HLV đội Olympic Miura và HLV đội nữ Mai Đức Chung trong lễ thượng cờ - Ảnh: Q.Tuyến

Trả lời Thanh Niên tại buổi lễ thượng cờ của đoàn thể thao VN vào hôm qua, HLV trưởng đội tuyển Olympic VN Toshiya Miura cho biết: “Tôi chưa thể vui mừng với kết quả bước đầu này vì cái đích cuối cùng là tuyển Olympic VN phải có mặt càng sâu càng tốt tại giải. Bởi chỉ có như thế thì sự tiến bộ mới rõ nét và cầu thủ của tôi mới có cơ hội thi đấu cọ xát nhiều hơn để trưởng thành.

Tuy nhiên, chiến thắng trước Iran đã tạo niềm tin với mọi người trong đội là bóng đá VN hoàn toàn có thể chơi ngang ngửa với mọi đối thủ trong khu vực nếu có sự tự tin, tinh thần quyết chiến tận lực, nền tảng thể lực tốt và đấu pháp đúng đắn.

Bản thân tôi qua trận này cũng rút ra nhiều điều và phần nào cảm thấy hạnh phúc với những gì mà các học trò đã thể hiện. Họ đã có rất nhiều cố gắng và xứng đáng với kết quả đạt được”.

Ông Miura cũng khẳng định nhiều khả năng ông sẽ xem xét để đôn vài cầu thủ Olympic thi đấu tốt tại ASIAD lần này lên đội tuyển: “Hoàng Thịnh, Minh Tuấn, Ngọc Hải và Huy Toàn là quân số của đội tuyển. Họ đã có nhiều đóng góp rất tốt cho đội Olympic và sẽ trở lại đội tuyển.

Bên cạnh đó, tôi sẽ xem xét chọn một số cầu thủ đá tốt ở đội Olympic lên tuyển. Chỉ cần họ phấn đấu tốt thì cơ hội lên tuyển luôn rộng mở”. Ông Miura không tiết lộ ai, nhưng có thể đó là Mạc Hồng Quân, Phi Sơn và có thể cả Bửu Ngọc, Thanh Hiền.

Bình luận về chuyện ông Miura có thể gọi cầu thủ Olympic lên tuyển, Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nói: “VFF hoàn toàn tôn trọng vấn đề chuyên môn của chuyên gia người Nhật và hỗ trợ ông làm tốt công việc của mình. Mặt khác, cách nói của ông Miura cũng là động lực để các cầu thủ Olympic nỗ lực và phấn đấu nhiều hơn”.

Ông Miura cũng thông tin hậu vệ Võ Huy Toàn sẽ phải nghỉ 3 tuần, đồng nghĩa với việc anh sẽ phải ngồi ngoài đến hết giải vì chấn thương cổ chân được chẩn đoán là nghiêm trọng. Dù vậy, ông Miura cho biết đội vẫn có phương án thay thế, đảm bảo được sức mạnh.

Kết quả  ngày 17.9

Bóng đá nam:

Malaysia - Lào: 4-0

Hàn Quốc - Ả Rập Saudi: 1-0

Kuwait - Nepal: 5-0

Nhật Bản - Iraq: 1-3

Palestine - Tajikistan: 2-1

Oman - Singapore: 3-3

Bóng đá nữ:

Thái Lan - Maldives: 10-0

Hàn Quốc - Ấn Độ: 10-0

Lịch THTT ngày 18.9

Bóng đá nam:

Maldives - Indonesia: 12 giờ trên SCTV15.

Kyrgizstan - Iran: 15 giờ trên SCTV15.

Jordan - UAE: 15 giờ trên SCTV Thể thao HD.

Thái Lan - Đông Timor: 18 giờ trên SCTV15.

Bóng đá nữ:

Trung Quốc - Đài Loan: 12 giờ trên SCTV Thể thao HD.

Nhật Bản - Jordan: 18 giờ trên SCTV Thể thao HD.

H.N

Quang Tuyến (từ Incheon - Hàn Quốc)

 >> Tuyển Olympic Việt Nam 'tung tăng' ở Hàn Quốc
 >> Tuyển Olympic Việt Nam được kỳ vọng lần thứ 2 vượt qua vòng bảng ASIAD
 >> Tuyển Olympic Iran đã học một bài học bóng đá từ Việt Nam x

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.