U.19 Thái Lan sẽ đi tiên phong ra thế giới

15/10/2014 19:26 GMT+7

(TNO) U.19 Thái Lan và U.19 Myanmar đang khiến cả nền bóng đá Đông Nam Á tự hào, khi mục tiêu đoạt vé đến vòng chung kết U.20 thế giới vào năm sau của hai đội này chỉ còn cách một trận đấu tại giải U.19 châu Á đang diễn ra ở Myanmar.

(TNO) U.19 Thái Lan và U.19 Myanmar đang khiến cả nền bóng đá Đông Nam Á tự hào, khi mục tiêu đoạt vé đến vòng chung kết U.20 thế giới vào năm sau của hai đội này chỉ còn cách một trận đấu tại giải U.19 châu Á đang diễn ra ở Myanmar.

>> U.19 Thái Lan lội ngược dòng ngoạn mục trước U.19 Yemen
>> U.19 Thái Lan tạo cú sốc tại giải châu Á
>> U.19 Việt Nam sẽ có chuyên gia thể lực xịn

 
HLV U.19 Thái Lan Sasom Pobprasert - Ảnh: Bạch Dương

Phát biểu trên trang chủ của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), HLV U.19 Thái Lan Sasom Pobprasert nói: "Chúng tôi chỉ còn cách cánh cửa thế giới khoảng 90 phút nữa thôi. Các cầu thủ của tôi đủ sức mạnh và tinh thần để đi tiên phong ra thế giới".

Tại vòng chung kết U.19 châu Á 2014, U.19 Thái Lan đã liên tục gây sốc và kết quả giờ đây họ đã có mặt ở tứ kết.

"Trước mỗi trận đấu, tôi luôn cảnh báo cho cầu thủ của mình đây có thể là trận cuối cùng, nếu thua chúng tôi sẽ về nhà", HLV Sasom Pobprasert nói thêm.

Đối thủ của U.19 Thái Lan ở vòng tứ kết là U.19 Uzbekistan, đội bóng đến từ một quốc gia có nền bóng đá khá phát triển. Tuy nhiên lứa U.19 Uzbekistan đến tham dự giải lần này lại không mạnh lắm. Họ chỉ kiếm được trận hòa khá may mắn trước U.19 Úc ở vòng đấu cuối cùng để lách qua khe cửa hẹp nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại.

 
U.19 Thái Lan chỉ còn một chiến thắng nữa sẽ giành suất dự U.20 thế giới 2015 - Ảnh: AFC

Ở trận đấu gặp đại diện của bóng đá Đông Nam Á là U.19 Indonesia, U.19 Uzbekistan giành chiến thắng 3-1. Tuy nhiên họ chỉ tận dụng tốt những cơ hội cố định còn lại bị đối thủ lấn lướt gần như cả trận đấu. Hàng thủ của đội bóng này cũng không quá mạnh khi để lọt lưới 4 bàn sau 3 trận đấu.

Những con số kể trên đều mang tính chất tham khảo nhưng cũng tăng thêm phần cơ hội cho U.19 Thái Lan. Đẳng cấp của đội bóng xứ Chùa vàng là không phải bàn cãi và nếu cứ vào sân với quyết tâm như trận gặp U.19 Yemen (Thái Lan thắng 3-2, ghi 2 bàn ở 3 phút cuối trận) thì khả năng đánh bại đối thủ của U.19 Thái Lan hoàn toàn khả thi.

Một đại diện khác của bóng đá Đông Nam Á, đáng được nhắc đến là U.19 Myanmar. Cùng với U.19 Thái Lan, Myanmar đã có mặt ở tứ kết vòng chung kết U.19 châu Á 2014.

 
HLV Gerd Zeise của U.19 Myanmar - Ảnh: Bạch Dương

Dưới sự dẫn dắt của HLV người Đức Gerd Zeise, U.19 Myanmar cũng đã tạo được một thế đứng quan trọng tại nền bóng đá khu vực.

Tại tứ kết giải đấu mà Myanmar là nước chủ nhà, thầy trò HLV Gerd Zeise sẽ gặp U.19 UAE có trình độ và kỹ thuật vượt trội. Ở vòng đấu bảng U.19 Myanmar có 4 điểm sau 1 trận thắng 1 hòa và 1 thua tại bảng A, thì UAE không thua ở các trận đấu bảng B. Nhẹ nhàng đánh bại U.19 Indonesia vời tỷ số 4-1 ở trận cuối cùng phần nào chứng minh được sức mạnh của đội bóng này.

"Tôi hiểu các đối thủ tại giải đang nhìn chúng tôi bằng ánh mắt khác. Chúng tôi đang rất hạnh phúc với những gì đã làm được, tuy nhiên trận đấu sắp tới của U.19 Myanmar sẽ rất khó khăn", HLV Gerd Zeise phát biểu sau chiến thắng 2-0 trước U.19 Iran (13.10 - giờ VN).

"Tuy nhiên trong bóng đá luôn có sự bất ngờ và dưới sự cổ vũ của hàng ngàn khá giả nhà, U.19 Myanmar có thể tạo nên sự khác biệt để góp mặt ở top 4 đội mạnh nhất giải", ông Gerd Zeise nhấn mạnh.

Lịch thi đấu tứ kết U.19 châu Á 2014

16 giờ, 17.10: U.19 UAE vs U.19 Myanmar

16 giờ, 17.10: U.19 Nhật Bản vs U.19 CHDCND Triều Tiên

19 giờ, 17.10: U.19 Thái Lan vs U.19 Uzbekistan

19 giờ, 17.10: U.19 Qatar vs U.19 Trung Quốc

 

Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), 4 đội góp mặt ở bán kết giải U.19 châu Á 2014 sẽ chính thức giành suất tham dự vòng chung kết U.20 thế giới diễn ra vào năm sau tại New Zealand.

Lĩnh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.