U.21 Thái Lan hứa quay lại phục thù U.19 HAGL

29/10/2014 13:35 GMT+7

(TNO) Rất thẳng thắn, HLV U.21 Thái Lan Adul Rungruang thừa nhận đội bóng của ông đã thua trong trận đối đầu với U.19 HAGL ở chung kết tối qua (28.10), nhưng đồng thời cũng đưa ra lời tuyên chiến cho giải năm sau.

(TNO) Rất thẳng thắn, HLV U.21 Thái Lan Adul Rungruang thừa nhận đội bóng của ông đã thua trong trận đối đầu với U.19 HAGL ở chung kết tối qua (28.10), nhưng đồng thời cũng đưa ra lời tuyên chiến cho giải năm sau.

>> Xúc động với cảnh fan bại liệt nằm xem U.19 HAGL
>> U.19 HAGL vô địch bằng niềm tin tất thắng
>> Không có bầu Đức, sẽ không có chiến thắng của U.19 HAGL

HLV Adul Rungruang hứa sẽ trở lại phục thù - Ảnh: Độc Lập
HLV Adul Rungruang hứa sẽ trở lại phục thù - Ảnh: Độc Lập 

“U.19 HAGL và U.21 Thái Lan đã cùng chơi một trận đấu hay, hấp dẫn. Rõ ràng, U.19 HAGL là đội mạnh hơn. U.21 Thái Lan đã cố gắng làm tất cả để ngăn cản họ. Nhưng rõ ràng như các bạn đã thấy, chúng tôi không thành công”, HLV Adul Rungruang nói.

Đấy là trận đấu U.21 Thái Lan - giống như mọi đội bóng khác khi gặp U.19 HAGL - chọn lối đá phòng ngự phản công. Tuy nhiên, ý đồ đấy đã sớm phá sản sau tình huống đột phá tuyệt vời của Công Phượng dẫn đến quả phạt đền, được Văn Sơn thực hiện thành công.

Cú đúp sau đấy của Công Phượng đã đem về chiến thắng 3-0 cho đội quân của HLV Guillaume Graechen, đồng thời mang về danh hiệu vô địch đầu tiên sau 3 trận chung kết toàn thua.

 HLV Adul Rungruang chỉ đạo trong trận thua U.19 HA.GL - Ảnh: Độc Lập
HLV Adul Rungruang chỉ đạo trong trận thua U.19 HA.GL - Ảnh: Độc Lập

HLV Adul Rungruang đã đặt "chiến thư" cho giải năm sau: “Hôm nay chúng tôi hơi thiếu may mắn dù U.19 HAGL là đội mạnh hơn. Nhưng năm sau chúng tôi sẽ quay lại để phục thù.

Thực tế, tôi rất muốn quay trở lại đây. Tôi đặc biệt xúc động trước tình yêu bóng đá của người hâm mộ Việt Nam. Bầu không khí ở đây thật cuồng nhiệt giống như quê nhà tôi vậy.

Là một HLV hoặc cầu thủ, ai cũng muốn được thi đấu trong môi trường bóng đá như thế này. Năm sau chúng tôi sẽ trở lại, chắc chắn thế!”.

Tiểu Bảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.