Federer rơi vào bảng đấu khó ở ATP World Tour Finals 2014

04/11/2014 08:20 GMT+7

(TNO) Tối ngày 3.11 (giờ VN), ban tổ chức giải ATP World Tour Finals 2014 đã tổ chức bốc thăm chia bảng cho các tay vợt. Theo kết quả bốc thăm, đương kim vô địch Novak Djokovic (Serbia) đã rơi vào bảng A được xem là nhẹ nhàng hơn so với bảng B của Roger Federer (Thụy Sỹ).

(TNO) Tối ngày 3.11 (giờ VN), ban tổ chức giải ATP World Tour Finals 2014 đã tổ chức bốc thăm chia bảng cho các tay vợt. Theo kết quả bốc thăm, đương kim vô địch Novak Djokovic (Serbia) đã rơi vào bảng A được xem là nhẹ nhàng hơn so với bảng B của Roger Federer (Thụy Sỹ).

>> Djokovic dễ dàng bảo vệ danh hiệu tại BNP Paribas Masters 2014
>> Djokovic gặp Raonic ở chung kết BNP Paribas Masters 2014
>> Federer bị Raonic đánh bại tại tứ kết BNP Paribas Masters 2014


Djokovic là ứng viên số 1 cho danh hiệu vô địch ATP World Tour Finals 2014 - Ảnh: AFP

Hạt giống số 1 Djokovic, người vừa giành được danh hiệu Masters thứ 20 của mình ở Paris hôm chủ nhật vừa qua rơi vào bảng đấu cùng với đương kim vô địch Úc mở rộng Stanislas Wawrinka (Thụy Sỹ), nhà vô địch Mỹ mở rộng 2014 Marin Cilic (Croatia) và Tomas Berdych (CH Czech).

“Hai danh hiệu liên tiếp tại London trong hai năm qua đã cho tôi lý do để tin rằng tôi có thể làm tốt tại giải đấu năm nay”, Djokovic tự tin phát biểu trên Reuters sau khi chiến thắng tại Paribas Masters, một giải đấu mà tay vợt người Serbia này đã không để thua một ván đấu nào.


Federer sẽ gặp những đối thủ rất khó chơi - Ảnh: AFP

Trong khi đó, tay vợt từng 6 lần đăng quang giải đấu này và đã 33 tuổi Federer lại rơi vào bảng B được xem là khá “xương” với sự có mặt của tay vợt đang dần lấy lại phong độ Andy Murray (Anh) cùng hai tân binh của giải là Kei Nishikori (Nhật Bản) và Milos Raonic (Canada).

Những tay vợt tại bảng B này đều đã từng đánh bại được Federer trước đây. Mới nhất là tay vợt người Thụy Sỹ đã để thua trước những cú giao bóng mạnh mẽ của Raonic ở vòng tứ kết tại Paris vừa qua. Hai người còn lại là Murray cùng Nishikori đều có lối đánh rất bền bỉ và khó chịu.

Tuy nhiên, với kinh nghiệm dày dạn và bản lĩnh của mình, Federer vẫn có nhiều hy vọng một khi anh chơi đúng phong độ của mình. Hiện tại, trên lý thuyết, Federer vẫn còn hy vọng soán ngôi số 1 của Djokovic. Nhưng đó là khả năng khó xảy ra và cũng không phải là mục tiêu lớn nhất của Federer.

Giải đấu sẽ được bắt đầu diễn ra vào ngày 9.11 tới đây và kết thúc vào ngày 16.11 tại thành phố London (Anh) với tổng số tiền thưởng lên đến 6 triệu euro.

Tân Lý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.