Văn Ngọc Tú giành HCV ABG 4

16/11/2014 07:12 GMT+7

17 giờ 45 hôm qua, nữ võ sĩ Việt Nam Văn Ngọc Tú đã xuất sắc giành HCV đầu tiên về cho đoàn thể thao Việt Nam tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á (ABG 4) trong môn kurash (một môn võ vật có xuất xứ từ Uzbekistan với hình thức thi đấu giống với judo nhưng chỉ tính điểm khi võ sĩ ra đòn trong tư thế đứng).

17 giờ 45 hôm qua, nữ võ sĩ Việt Nam Văn Ngọc Tú đã xuất sắc giành HCV đầu tiên về cho đoàn thể thao Việt Nam tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á (ABG 4) trong môn kurash (một môn võ vật có xuất xứ từ Uzbekistan với hình thức thi đấu giống với judo nhưng chỉ tính điểm khi võ sĩ ra đòn trong tư thế đứng). 

 
Văn Ngọc Tú - Ảnh: N.Thắng

Trong hạng cân 52 kg nữ, Văn Ngọc Tú đã lần lượt thắng Deepudsa của Thái Lan ở bán kết và sau đó quật ngã cả Chen Chin Ying của Đài Loan Trung Quốc ở trận chung kết với tỷ số 1-0 để đoạt chức vô địch.

Đây là lần thứ 2 trong năm cô giành ngôi vô địch châu Á trong môn kurash, lần trước tại Đại hội Thể thao trong nhà và võ thuật châu Á tại Incheon (Hàn Quốc) năm 2013 cô thắng võ sĩ người Kazakhstan.  Cũng ở môn này, võ sĩ Nguyễn Trọng Cường thi đấu hạng cân 66 kg đã sớm dừng bước ở vòng ngoài.

Trong môn vật tự do, nữ võ sĩ Nguyễn Thị Xuân thi đấu hạng cân 50 kg sau khi đấu vòng tròn thắng 2 trận trước đối thủ Philippines và Lào, thua 3 trận trước các đô vật Thái Lan, Indonesia và Nhật Bản giành HCĐ. Trong môn petanque, 2 đôi nam và đôi nam nữ Việt Nam cùng lọt vào bán kết.

Đôi nam Ngô Ron và Võ Minh Luân thắng Trung Quốc 13/9, Lào 13/6, Myanmar 13/0 đứng đầu bảng A, còn đôi nam nữ Lê Thị Thu Mai, Thạch Tuấn Thanh thắng Philippines 13/0, Turkmenistan 13/0, Lào 13/12 và thua Malaysia 0/13 xếp nhì bảng B. Còn trong môn bơi marathon 5 km, Lê Thị Mỹ Thảo về hạng 6 nữ với 1 giờ 01 phút 10 giây, Châu Bá Anh Tư về hạng 9 nam với 1 giờ 01 phút 4 giây.

Vòng loại môn bóng đá nam, Việt Nam thắng Kuwait 2-0 và sẽ gặp Qatar hôm nay, nếu thắng sẽ có cơ hội vào tứ kết. Vòng loại môn bóng ném nam, Việt Nam thắng Hồng Kông 2-0. Hôm nay đội nữ Việt Nam gặp Turkmenistan.

Như vậy với 1 HCV giành thêm của Văn Ngọc Tú, đoàn Việt Nam tạm xếp thứ 10 bảng tổng sắp với 1 HCV, 2 HCB và 9 HCĐ. 

Quang Tuyến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.