Đội tuyển Việt Nam tập cầm chừng tránh 'tai mắt' của Malaysia

06/12/2014 22:11 GMT+7

(TNO) Trong buổi tập tối 6.12 trên sân của trụ sở Liên đoàn Bóng đá Malaysia, các tuyển thủ Việt Nam đã thể hiện sự hưng phấn cần thiết cho trận quyết đấu vào tối 7.12 trên sân Shah Alam với tuyển Malaysia.

(TNO) Trong buổi tập tối 6.12 trên sân của trụ sở Liên đoàn Bóng đá Malaysia, các tuyển thủ Việt Nam đã thể hiện sự hưng phấn cần thiết cho trận quyết đấu vào tối 7.12 trên sân Shah Alam với tuyển Malaysia.

>> HLV Miura khiến giới truyền thông Malaysia rối mù
>> HLV Miura lại nói không với báo chí
>> Gặp mặt ngôi sao Malaysia bị đồn lĩnh lương tháng cao gấp 10 lần Công Vinh
>> HLV Malaysia: 'Nếu tuyển Việt Nam chơi phòng ngự sẽ chuốc thất bại
>> HLV Dollah Salleh: 'Malaysia thắng và giữ sạch mành lưới

 


Buổi tập tối của đội tuyển Việt Nam

Ở buổi tập kéo dài chừng 60 phút, HLV Miura đã cho phép các phóng viên Việt Nam lẫn Malaysia thoải mái vào xem.

Trong buổi tập, nhà cầm quân người Nhật Bản hầu như cho các cầu thủ Việt Nam luyện các bài tập mang tính chất thư giãn.

Theo chúng tôi quan sát, 2 cầu thủ Minh Tuấn và Xuân Thành chắc chắn không thể góp mặt trong trận đấu tối mai. Minh Tuấn chấn thương và bị án thẻ phạt, còn Xuân Thành dù rất nỗ lực, nhưng trong suốt buổi tập vị trí của hậu vệ này đều do Văn Biển đảm nhận.

 


1 ngày trước khi bước vào "trận đánh lớn" tuyển Việt Nam vẫn đầy ắp tiếng cười

Sau màn khởi động, HLV Miura chia đội hình thi đấu đối kháng. Nhưng HLV Miura đã liên tục xáo trộn đội hình như muốn nhằm tránh “tai mắt” từ bên ngoài.

Bài tập cuối cùng mà HLV Miura đưa ra cho các cầu thủ là chống bóng bổng từ các pha đá phạt góc hoặc từ biên.

 
Quang cảnh sân tập lúc chưa bật đèn

Buổi tập này cũng có chút gián đoạn, khi tuyển Việt Nam đến sân sớm hơn thường lệ, nên ban tổ chức sân của Liên đoàn Bóng đá Malaysia chưa bật đèn, khiến cả đội phải đợi gần 30 phút.

Tuy vậy, sự cố này không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng buổi tập của đội Việt Nam. Sáng 7.12, thầy trò HLV Miura sẽ có thêm buổi tập nhẹ nữa, sau đó nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận đấu vào buổi tối (19 giờ - giờ VN).

Bài, ảnh: Giang Lao (từ Malaysia)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.