HLV Dollah Salleh: 'Chỉ có số nhỏ CĐV Malaysia là quá khích!'

08/12/2014 14:40 GMT+7

(TNO) Tuyển Malaysia đã đặt chân đến Hà Nội vào trưa nay (8.12) và khi vừa có mặt ở sân bay Nội Bài, HLV Dollah Salleh đã nhấn mạnh rằng, vì quá tập trung vào trận đấu đêm 7.12 nên ông không hề hay biết là có cảnh cổ động viên Malaysia hành hung khán giả Việt Nam.

(TNO) Tuyển Malaysia đã đặt chân đến Hà Nội vào trưa nay (8.12) và khi vừa có mặt ở sân bay Nội Bài, HLV Dollah Salleh đã nhấn mạnh rằng, vì quá tập trung vào trận đấu đêm 7.12 nên ông không hề hay biết là có cảnh cổ động viên Malaysia hành hung khán giả Việt Nam.

>> Việt Nam và Malaysia cùng khát khao lần thứ 2 đăng quang AFF Cup
>> Hoàng Thịnh và Thành Lương dẫn đầu danh sách Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2014
>> Tuyển Việt Nam khẳng định vị thế trong khu vực
>> Đội tuyển Việt Nam đừng vui tới độ... lãng quên mình
>> HLV Miura: 'Tuyển Việt Nam không nên mang tư tưởng chủ quan

 
Tuyển Malaysia đã có mặt tại Việt Nam

Ông Salleh nói: “Nếu xảy ra điều này thì quả thật đáng tiếc và bản thân tôi không bao giờ mong muốn có cảnh ẩu đả, dù với bất kỳ lý do nào. Nhưng tôi cho rằng, những hành động quá khích chỉ xảy với một số nhỏ cổ động viên chứ không phải tất cả khán giả người Malaysia đều hiếu chiến như thế.

Quan điểm của tôi là người hâm mộ Malaysia không hề quá khích. Họ rất nhiệt tình khi ủng hộ đội bóng chứ không bao giờ muốn hung bạo với người khác”.

Khi được hỏi, tại sao cầu thủ Malaysia lại chơi quá rắn, HLV Dollah Salleh từ chối trả lời. Ông chỉ nói về chuyên môn của trận đấu vừa diễn ra vào hôm qua: “Thực sự thì tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với các cầu thủ của mình. Sau khi ghi bàn trước, họ không giữ được sự tập trung, đặc biệt là ở hàng phòng ngự. Các hậu vệ đã chơi không tốt.

 
Tiền đạo Safee Sali tại sân bay Nội Bài

Nhưng nên nhớ rằng, vì trời mưa nên lối chơi của chúng tôi đã bị ảnh hưởng ít nhiều. Nhiệm vụ trước mắt của chúng tôi hết sức khó khăn khi phải ghi ít nhất 2 bàn thắng. Tuy nhiên, trong bóng đá, mọi thứ đều có thể xảy ra. Kẻ thắng hôm nay, chưa chắc đã là kẻ chiến thắng ngày mai.

Tương lai chưa khép lại với chúng tôi bởi còn 90 phút phía trước. Malaysia sẽ nỗ lực 200% cho trận lượt về tại Việt Nam”.

Tiền đạo Safee Sali của tuyển Malaysia cũng nói rất tránh né: "Chúng tôi chỉ biết nỗ lực trên sân. Tôi không biết gì về vụ va chạm sau trận đấu. Tôi chỉ nhớ rằng trong trận, các CĐV Malaysia đã cổ vũ hết mình nhưng chúng tôi không thể giành chiến thắng".

Bài, ảnh: Đỗ Hải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.