Các CLB ở Nga đồng loạt cắt giảm lương cầu thủ

25/12/2014 10:10 GMT+7

(TNO) Các câu lạc bộ đang thi đấu ở giải Ngoại hạng Nga sẽ yêu cầu các cầu thủ của họ phải chấp nhận giảm lương để đáp ứng sự sụt giảm mạnh về giá trị của đồng rúp.

(TNO) Các câu lạc bộ đang thi đấu ở giải Ngoại hạng Nga sẽ yêu cầu các cầu thủ của họ phải chấp nhận giảm lương để đáp ứng sự sụt giảm mạnh về giá trị của đồng rúp.

>> Ông chủ Arsenal và Chelsea lao đao vì kinh tế Nga khủng hoảng
>> CLB Nga đánh đập cầu thủ?
>> CSKA Moscow tiếp Bayern Munich với khán đài trống

 
Các cầu thủ của Zenit St. Petersburg cũng bị giảm lương - Ảnh: AFP

Các cầu thủ bóng đá ở Nga thông thường trong hợp đồng tính lương bằng euro hoặc đôla và nhận tiền rúp ở thực tế theo một tỷ giá hối đoái thả nổi. Vì thế tiền lương của họ đã tăng rất cao trong tình hình đồng rúp sụt giảm gần một nửa giá trị so với đồng euro và đôla như hiện nay.

Để điều chỉnh lại sự mất cân đối này, tất cả 16 câu lạc bộ đang chơi ở giải đấu cao nhất nước Nga yêu cầu cầu thủ của họ phải chấp nhận ghi chú thêm trong hợp đồng một tỷ giá hối đoái cố định thấp hơn so với tỷ lệ đáng kể hiện nay.

Việc bổ sung tỷ lệ hối đoái mới khiến lương của các cầu thủ giảm hơn 20% so với ban đầu, nhưng dù sao vẫn cao hơn rất nhiều so với lúc đồng rúp chưa bị mất giá.

Kim Chao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.