Ronaldo có giá trị thấp hơn nhiều so với Messi

07/01/2015 15:30 GMT+7

(TNO) Dù không có phong độ tốt trong mùa giải này nhưng theo đánh giá của một trung tâm nghiên cứu, Lionel Messi có giá trị cao hơn Cristiano Ronaldo đến 68,3 triệu bảng.

(TNO) Dù không có phong độ tốt trong mùa giải này nhưng theo đánh giá của một trung tâm nghiên cứu, Lionel Messi có giá trị cao hơn Cristiano Ronaldo đến 68,3 triệu bảng.

>> Ronaldo luôn thắng khi cùng Real Madrid làm khách tại Valencia
>> Theo dõi Chelsea, Messi rục rịch rời Barcelona?
>> Real Madrid và Ronaldo thâu tóm danh hiệu năm 2014

Ronaldo có giá trị thấp hơn nhiều so với Messi
Messi được định giá lên đến 172,7 triệu bảng - Ảnh: AFP

Theo bản đánh giá giá trị cầu thủ hàng năm do trung tâm nghiên cứu thể thao quốc tế (CIES) công bố, tiền đạo đang khoác Barcelona Messi là cầu thủ được định giá cao nhất, 172,7 triệu bảng (khoảng 220 triệu euro).

Đứng thứ 2 trong danh sách này là siêu sao Ronaldo của Real Madrid và cũng là kình địch của Messi trong các cuộc đua tranh những danh hiệu cá nhân. Tuy nhiên, CR7 lại được định giá thấp hơn Messi rất nhiều, chỉ 104,4 triệu bảng (133 triệu euro).

Ronaldo có giá trị thấp hơn nhiều so với Messi -2
Ronaldo (áo trắng) đang có phong độ rất ấn tượng nhưng lại bị định giá thấp hơn Messi - Ảnh: AFP

Cơ sở để CIES định giá cầu thủ là hệ thống cơ sở dữ liệu của hơn 1.500 cuộc chuyển nhượng từ năm 2009. Ngoài ra, CIES còn căn cứ trên độ tuổi, phong độ và đóng góp của cầu thủ vào thành tích của đội bóng họ đang khoác áo.

Một trong những nguyên nhân khiến Messi được định giá cao hơn Ronaldo là do anh trẻ hơn cầu thủ người Bồ Đào Nha 2 tuổi. Dù vậy, nếu xét về phong độ hiện tại thì CR7 hơn đứt đối thủ. Chân sút 29 tuổi đã ghi đến 26 bàn chỉ sau 15 trận ở La Liga trong khi thành tích của Messi là 15 bàn sau 17 trận.


Sterling là cầu thủ trẻ nhất có mặt trong top 10 cầu thủ có giá trị cao nhất - Ảnh: AFP

Một điều đáng ngạc nhiên là trong top 10 danh sách những cầu thủ có giá trị cao nhất của CIES còn có tiền vệ trẻ Raheem Sterling (Liverpool). Cầu thủ 20 tuổi này mới chỉ nổi lên hồi mùa giải trước nhưng được định giá 49,5 triệu bảng, hơn cả những ngôi sao đã thành danh như Cesc Fabregas, Alexis Sanchez và Gareth Bale.

Trong khi đó, Bale, cầu thủ đắt giá nhất thế giới tính cho đến thời điểm này, chỉ đứng thứ 10 trong danh sách với giá trị được định giá là 47,1 triệu bảng.

Chelsea là đội bóng có đến 3 cầu thủ góp mặt trong top 10 danh sách nói trên. Phong độ cực kỳ ấn tượng của Eden Hazard trong cả mùa trước và mùa này giúp anh đứng thứ 3 sau Messi và Ronaldo với giá trị là 77,7 triệu bảng.

Top 10 cầu thủ có giá trị cao nhất thế giới theo CIES:

1. Lionel Messi (Barcelona): 172,7 triệu bảng

2. Cristiano Ronaldo (Real Madrid): 104,4 triệu bảng

3. Eden Hazard (Chelsea): 77,7 triệu bảng

4. Diego Costa (Chelsea): 65,9 triệu bảng

5. Paul Pogba (Juventus): 56,5 triệu bảng

6. Sergio Aguero (Man City): 51 triệu bảng

7. Raheem Sterling (Liverpool): 49,5 triệu bảng

8. Cesc Fabregas (Chelsea): 48,7 triệu bảng

9. Alexis Sanchez (Arsenal): 47,9 triệu bảng

10. Gareth Bale (Real Madrid): 47,1 triệu bảng

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.