Nguy cơ dàn xếp tỷ số ở VCK Asian Cup

08/01/2015 20:49 GMT+7

(TNO) Đối tác của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), công ty Sportradar, có trụ sở ở Thụy Sỹ chuyên phân tích các dữ kiện đưa ra cảnh báo về nạn dàn xếp tỷ số toàn cầu, vừa cho biết họ đặt sự quan tâm lớn tới các trận đấu ở VCK Asian Cup sắp khởi tranh.

(TNO) Đối tác của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), công ty Sportradar, có trụ sở ở Thụy Sỹ chuyên phân tích các dữ kiện đưa ra cảnh báo về nạn dàn xếp tỷ số toàn cầu, vừa cho biết họ đặt sự quan tâm lớn tới các trận đấu ở VCK Asian Cup sắp khởi tranh.

>> Vòng loại ASIAN Cup 2015: Bộ mặt sáng sủa của tuyển VN
>> VCK Asian Cup sẽ nâng lên 24 đội
>> Thua Uzbekistan, tuyển Việt Nam hết hy vọng ở vòng loại Asian Cup 2015

Nguy cơ dàn xếp tỷ số ở VCK Asian Cup
VCK Asian Cup khởi tranh, nhưng bóng ma dàn xếp tỷ số đang lảng vảng - Ảnh: AFP

Vòng chung kết (VCK) Asian Cup lần thứ 16, và là lần đầu tiên được tổ chức ở bên ngoài khu vực châu Á, nước Úc - diễn ra từ ngày 9 đến 31.1, với 16 đội góp mặt được chia làm 4 bảng đấu.

Trận khai mạc diễn ra ngày 9.1, lúc 15 giờ 30 (giờ VN) giữa chủ nhà Úc gặp Kuwait (trực tiếp trên kênh FOX Sports).

Theo đại diện của công ty Sportradar, ông Scott Ferguson: “Chúng tôi quan tâm tới các trận đấu có kết quả bất bình thường, hoặc những trận đấu mà cầu thủ thi đấu với phong độ sa sút gây nghi ngờ trong công chúng…

Bóng đá châu Á gần đây liên tiếp xảy ra các vụ nghi ngờ dàn xếp tỷ số hoặc dàn xếp tỷ số bị phát giác mà điển hình như vụ các cầu thủ Ninh Bình ở giải V-League và AFC Cup, hay giải K-League ở Hàn Quốc và giải VĐQG Trung Quốc… Nên hệ thống cảnh báo luôn hoạt động ở mức cao nhất”.

Cách đây không lâu, tại giải AFF Cup, tuyển Việt Nam để thua Malaysia ở trận bán kết lượt về với tỷ số khó tin 2-4, khiến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) lo ngại và đề nghị cơ quan an ninh điều tra xem có dấu hiệu dàn xếp tỷ số hay không.

Tuy nhiên, kết luận cuối cùng không có dấu hiệu gì. Công ty Sportradar cũng cho biết, hệ thống dò tìm của họ cũng không phát hiện manh mối đáng ngờ nào là trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia bị dàn xếp.

Tuy vậy, Sportradar cho rằng, "vòi bạch tuộc" từ các công ty cá cược bất hợp pháp vẫn đang thò vào các trận đấu để dàn xếp tỷ số nhằm trục lợi riêng. Vì vậy, sẽ không thừa khi cảnh báo nạn dàn xếp tỷ số ở các trận đấu tại VCK Asian Cup 2015.

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.