HLV của ĐTLA: 'May quá có tiền mua lại điện thoại rồi'

11/01/2015 20:15 GMT+7

(TNO) Bị kẻ gian móc mất điện thoại tại sân Long An, HLV Ngô Quang Sang cho biết ông rất mừng khi sau đó các học trò đem về chiến thắng 2-1 trước HAGL, đồng nghĩa ông sẽ có tiền thưởng để sắm lại điện thoại mới.

(TNO) Bị kẻ gian móc mất điện thoại tại sân Long An, HLV Ngô Quang Sang cho biết ông rất mừng khi sau đó các học trò đem về chiến thắng 2-1 trước HAGL, đồng nghĩa ông sẽ có tiền thưởng để sắm lại điện thoại mới.

>> Sốt vé trận ĐTLA - HAGL
>> ĐTLA bán vé sớm trận tiếp HAGL vào cuối tuần
>> Đồng Tâm Long An hạ HAGL 2-1

HLV Ngô Quang Sang hạnh phúc về chiến thắng trước HAGL không chỉ vì điểm số mà còn bù đắp cho chiếc điện thoại bị kẻ gian lấy mất - Ảnh: Khả Hòa
HLV Ngô Quang Sang hạnh phúc về chiến thắng trước HAGL không chỉ vì điểm số mà còn bù đắp cho chiếc điện thoại bị kẻ gian lấy mất - Ảnh: Khả Hòa

“Cảm giác khỏi phải nói. Quá tuyệt vời. Khán giả quá cuồng nhiệt. Tôi xin cảm ơn các cầu thủ đã chiến đấu hết mình cống hiến một trận đấu đầy cảm xúc.

Sau trận đấu tôi có nói đùa với mọi người là may quá có tiền mua lại điện thoại rồi. Thực tế, tôi rất mừng khi các cầu thủ đã tận dụng rất tốt cơ hội từ trận đấu ngày hôm nay để có màn trình diễn làm nức lòng người hâm mộ”, HLV trưởng ĐTLA Ngô Quang Sang hạnh phúc sau chiến thắng trước HAGL.

Đây có thể nói là trận đấu tiền hung hậu cát với HLV Ngô Quang Sang. Trước trận đấu, ông đã gặp xui xẻo khi bị kẻ gian móc mất điện thoại lúc bước ra ngoài đưa vé cho người thân.

Cầu thủ ĐTLA cảm ơn người hâm mộ sau chiến thắng 2-1 trước HAGL trong trận đấu đầy cảm xúc dưới sân cỏ lẫn trên khán đài - Ảnh: Khả Hòa
Cầu thủ ĐTLA cảm ơn người hâm mộ sau chiến thắng 2-1 trước HAGL, một trận đấu đầy cảm xúc cả ở dưới sân cỏ lẫn trên khán đài - Ảnh: Khả Hòa

Phát biểu sau trận đấu, HLV Quang Sang cho biết ông rất hài lòng về những trụ cột giàu kinh nghiệm của ĐTLA: “Từ lâu tôi đã luôn rất trân trọng các trụ cột như Tài Em, Quang Thanh, Chí Công... Nhờ kinh nghiệm của họ mà chúng tôi đã có thể cầm cự và điều phối nhịp nhàng nhịp độ trận đấu.

Trận đấu này và trận hòa 1-1 trên sân Hà Nội T&T đã cho thấy những trụ cột giàu kinh nghiệm có giá trị quan trọng đến thế nào đến thành tích của đội bóng chúng tôi. Chúng tôi đã có một chiều thi đấu tuyệt vời. Trước trận đấu, tôi đã dặn dò các cầu thủ đây là 1 cơ hội rất tuyệt vời để người hâm mộ kéo đến sân ủng hộ. Thực tế họ đã làm được điều đó một cách xuất sắc.

Nếu trọng tài không thiên vị HAGL trong hiệp 1, hẳn chúng tôi đã có một quả phạt đền khi Tài Em bị đẩy từ sau trong khu vực cấm địa. Tôi xin dành lời khen ngợi đến tất cả các cầu thủ ngày hôm nay”.

Được biết theo mức thưởng của ĐTLA cầu thủ loại 1 (đá chính) sẽ nhận khoảng 13,5 triệu đồng cho một chiến thắng. Với mức thưởng này HLV Ngô Quang Sang sẽ dễ dàng tìm mua được một chiếc điện thoại như ý để phục vụ cho công việc.

Quốc Việt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.