Nhiều tay vợt mạnh vắng mặt ở Úc mở rộng 2015

16/01/2015 07:04 GMT+7

Đầu tuần sau giải quần vợt Úc mở rộng sẽ chính thức khai diễn với rất nhiều chờ đợi, trong đó tiền thưởng tăng chóng mặt nên sẽ là cuộc đua tranh đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, vắng mặt đáng tiếc nhất chính là tay vợt ĐKVĐ đơn nữ Li Na vì cô đã tuyên bố giải nghệ do không thể bình phục chấn thương đầu gối kéo dài liên miên.

Đầu tuần sau giải quần vợt Úc mở rộng sẽ chính thức khai diễn với rất nhiều chờ đợi, trong đó tiền thưởng tăng chóng mặt nên sẽ là cuộc đua tranh đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, vắng mặt đáng tiếc nhất chính là tay vợt ĐKVĐ đơn nữ Li Na vì cô đã tuyên bố giải nghệ do không thể bình phục chấn thương đầu gối kéo dài liên miên.

 

Jo-Wilfried Tsonga không thể dự giải vì chấn thương  - Ảnh: AFP
Jo-Wilfried Tsonga không thể dự giải vì chấn thương  - Ảnh: AFP 

Về nam, nhà vô địch giải Grand Slam Mỹ mở rộng năm 2014 Marin Cilic cũng chấn thương vai không kịp hồi phục. Á quân Úc mở rộng năm 2008 Jo-Wilfried Tsonga cũng xin rút lui do chấn thương.

BTC đã tiến hành xếp hạt giống để chuẩn bị bốc thăm xếp lịch thi đấu. Bất ngờ nhất ở nội dung đơn nữ khi cựu số 1 thế giới, Victoria Azarenka từng 2 lần vô địch Úc mở rộng các năm 2012, 2013 đã trượt dài rơi xuống hạng 41 TG. Về nữ, Serena Williams vẫn xếp số 1, kế đến lần lượt là Maria Sharapova, Simona Halep, Petra Kvitova, Ana Ivanovic… Tay vợt xinh đẹp đang chơi lên tay là Eugenie Bouchard xếp số 7.

Trong khi đó về nam, hạt giống số 1 là Novak Djokovic, kế tiếp là Roger Federer, Rafael Nadal, ĐKVĐ Stan Wawrinka và tài năng trẻ đang lên Kei Nishikori. Người được chú ý nhất là Andy Murray chỉ xếp thứ 6 và nhiều khả năng sẽ gặp một trong các tay vợt trong nhóm tốp 4 như Djokovic, Federer, Nadal hay Wawrinka từ tứ kết. Hiện Murray đã hoàn toàn bình phục chấn thương và tỏ ra sung sức. Mới đây anh đã hạ Stan Wawrinka và giành ngôi vô địch giải Mubadala World Tennis Championship 2015 sau khi Djokovic bỏ cuộc ở trận chung kết. Năm ngoái, Murray vào đến tứ kết giải Úc mở rộng nhưng thua Federer.

Giang Lao

 >> Tiền thưởng cho các tay vợt nam trong năm 2015 lên đến 100 triệu USD
 >> Trần Tuấn Quỳnh đứng đầu danh sách các tay vợt nam VN
 >> Bốn tay vợt nam VN thi đấu ở vòng chính
 >> Ngày thứ tư Roland Garros: Tisparevic (Serbia) tay vợt nam đầu tiên vào vòng 3
 >> Ngày thứ ba Roland Garros: Không còn tay vợt nam châu Á nào!
 >> Sau giải vô địch bóng bàn thế giới: Ba tay vợt nam VN đều lên hạng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.