Nhật Bản sa thải HLV tuyển quốc gia để tránh ảnh hưởng bê bối bán độ

03/02/2015 20:12 GMT+7

(TNO) Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) ngày 3.2 đã công bố quyết định sa thải HLV Javier Aguirre của tuyển quốc gia để tránh những rủi ro liên quan đến vụ bê bối bán độ mà nhà cầm quân này đang bị điều tra cũng như thành tích không tốt tại Asian Cup 2015 vừa qua.

(TNO) Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) ngày 3.2 đã công bố quyết định sa thải HLV Javier Aguirre của tuyển quốc gia để tránh những rủi ro liên quan đến vụ bê bối bán độ mà nhà cầm quân này đang bị điều tra cũng như thành tích không tốt tại Asian Cup 2015 vừa qua.

>> ĐKVĐ Nhật Bản bị truất ngôi Asian Cup
>> Asian Cup 2015: Nhật Bản tạm 'treo' án bán độ đối với HLV Aguirre
>> Bán độ ở Champions League, 8 người bị bắt giữ

Nhật Bản sa thải HLV tuyển quốc gia để tránh ảnh hưởng bê bối bán độ
HLV Aguirre đã bị sa thải - Ảnh: AFP

“Chúng tôi phải tránh những rủi ro ảnh hưởng đến mục tiêu tại vòng loại giành quyền tham dự World Cup 2018 ở khu vực châu Á. Vì vậy chúng tôi đã đi đến quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Javier Aguirre”, AFP dẫn tuyên bố của Chủ tịch JFA Kuniya Daini nói trên truyền hình quốc gia.

Nhà cầm quân 56 tuổi người Mexico ký hợp đồng dẫn dắt Blue Samurai (biệt danh của tuyển Nhật Bản) sau World Cup 2014 với mức lương béo bở dành cho một HLV tuyển quốc gia là khoảng 2,45 triệu USD/năm.

Tuy nhiên, tương lai của Aguirre tại xứ sở mặt trời mọc bỗng trở nên u ám khi công tố viên Tây Ban Nha công bố việc nhà cầm quân này có liên quan đến bê bối bán độ một trận đấu ở La Liga vào năm 2011 khi còn dẫn dắt CLB Zaragoza. Cáo buộc trên khiến cựu HLV tuyển Mexico sẽ phải hầu tòa trong thời gian tới cùng với hàng chục người khác.

Theo báo giới quốc tế, dù chưa chính thức bị kết tội, nhưng JFA vẫn sớm đưa ra quyết định sau khi tuyển Nhật Bản với tư cách đương kim vô địch bị loại ở tứ kết Asian Cup năm nay sau thất bại trong loạt sút luân lưu trước UAE.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.